Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến"

Cậu bé 14 tuổi người Hàn Quốc Kim Sung-jin kiếm được khoảng 1.500USD mỗi tối bằng cách truyền hình trực tiếp cảnh ăn bữa tối lên mạng.
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 1Cậu bé người Hàn Quốc Kim Sung-jin kiếm được 1.500USD mỗi tối bằng cách truyền hình trực tiếp cảnh ăn bữa tối lên mạng. Hàng nghìn người theo dõi bữa ăn và trò chỵyện với Kim vào mỗi tối. (Nguồn: AP)
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 2Kim Sung-jin là một cậu bé gầy gò 14 tuổi, nổi tiếng với tên gọi trên mạng là Patoo. Từ năm 11 tuổi, Kim đã bắt đầu truyền hình trực tiếp các bữa tối của mình lên trang chia sẻ clip AfreecaTV. Gia đình Kim sống ở phía Nam thủ đô Seoul và căn phòng nhỏ của Kim là nơi thực hiện các clip trực tiếp. (Nguồn: QQ)
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 3Kim Jung-jin nói ban đầu cậu truyền trực tiếp cảnh ăn bữa tối lên mạng với mong muốn có người ăn tối cùng mình. Bố mẹ của Kim làm việc ở xa, cậu bé sống cùng ông bà. Kim thường ăn các bữa tối muộn trong khi ông bà ăn từ sớm. 'Truyền trực tiếp các bữa ăn khiến tôi ăn cơm đúng giờ hơn,' cậu bé nói. (Nguồn: AP)
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 4Kim trong căn phòng nhỏ của mình. (Nguồn: AP)
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 5Ngoài Kim Sung-jin, trên AfreecaTV, rất nhiều người cô đơn cũng truyền trực tiếp các bữa ăn của mình. (Nguồn: QQ)
Cậu bé 14 tuổi kiếm cả nghìn USD mỗi tối nhờ trào lưu "ăn trực tuyến" ảnh 6Nhiều người trẻ tuổi nói rằng họ thích cái cảm giác ăn cơm trong phòng ngủ và truyền trực tiếp lên mạng hơn là ngồi đối diện với bố mẹ. (Nguồn: QQ)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục