Cậu bé con nuôi Nga chết ở Mỹ là do “bị tai nạn”

Các bác sỹ pháp y Mỹ kết luận cái chết bất thường của cậu bé con nuôi người Nga trong một gia đình người Mỹ ở Texas là do tai nạn.
Các bác sỹ pháp y Mỹ đã đưa ra kết luận về cái chết bất thường của một cậu bé con nuôi người Nga trong một gia đình người Mỹ ở Texas, vụ việc đang được dư luận cả hai nước hết sức quan tâm. Theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến việc cậu bé 3 tuổi Max Shatto (tên khai sinh là Maxim Kuzmin) tử vong là do tai nạn và những vết bầm tím trên người là do em tự gây ra. Nhà chức trách Nga tuyên bố Maxim Kuzmin đã bị bà mẹ nuôi tra tấn và sát hại, gây ra một cơn bão tranh cãi, không đầy hai tháng sau khi Nga cấm người Mỹ nhận con nuôi từ nước này. Nhưng bốn bác sỹ tiến hành khám nghiệm pháp y đã khẳng định bố mẹ nuôi không làm gì sai. Kết quả pháp y kết luận Max, mà mẹ nuôi cậu tìm thấy nằm bất tỉnh ở sân sau và khẩn trương đưa đến bệnh viện, thiệt mạng vì rách động mạch ở ổ bụng. “Cái chết này là một tai nạn,” văn phòng pháp y hạt Ector cho biết. Các quan chức Nga cáo buộc Laura và Alan Shatto đã dùng các loại thuốc gây ảnh hưởng đến thần kinh củacậu bé, nhưng báo cáo độc học cho thấy không có dấu hiệu của thuốc trong cơ thể cậu. Nhân viên pháp y cũng nói Max Shatto từng có tiền sử rối loạn thần kinh khiến cậu tự làm tổn thương mình. Cái chết của cậu bé làm dấy lên tranh cãi ngoại giao bắt đầu từ một đạo luật của Mỹ mang tên “Magnitsky.” Nga trả đũa bằng cách cấm người Mỹ nhận con nuôi người Nga, với lý do trẻ em Nga ở Mỹ bị lạm dụng và bị sát hại bởi cha mẹ nuôi. Đại sứ Mỹ tại Mátxcơva Michael McFaul đáp lại dư luận Nga bằng cách kêu gọi phía Nga ngưng “việc khai thác một cách giật gân” cái chết thương tâm của cậu bé. Bộ ngoại giao Mỹ đáp lại báo cáo của pháp y với tuyên bố chính phủ Mỹ “rất đau buồn vì thảm kịch kinh hoàng này.” “Cho tới khi cuộc điều tra của nhà chức trách Texas kết thúc, sẽ là quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào,” quyền phó phát ngôn Patrick Ventrell tuyên bố với các phóng viên.
Cậu bé con nuôi Nga chết ở Mỹ là do “bị tai nạn” ảnh 1
Người Nga biểu tình phản đối Mỹ nhận con nuôi Nga (Nguồn: Getty Images)
Ông Ventrell cũng cho biết quan chức địa phương từ chối “cung cấp bất cứ tài liệu nào cho chính phủ Nga liên quan tới cuộc điều tra” và bộ phận bảo vệ trẻ em của bang cũng bác bỏ những tuyên bố mà họ cho là sai trái nhắm vào họ. Trước đó, Sở gia đình và bảo vệ trẻ em Texas đã khẳng định đơn vị Mỹ đứng ra làm thủ tục cho vụ nhận con nuôi không làm gì sai giữa các cáo buộc đơn vị này không xem xét đầy đủ tình trạng của gia đình Shatto./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục