Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới và đầu mối giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.
Việc xây dựng hàng loạt cầu bắc qua sông Cần Thơ góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị, tạo tiền đề phát triển kinh tế, đồng thời làm điểm nhấn cho thành phố về kiến trúc, văn hóa đô thị miền sông nước.
Trưa 8/8, một phụ nữ đã để lại con nhỏ trên ôtô và định nhảy từ cầu Cần Thơ xuống sông Hậu, một phóng viên Báo Tuổi trẻ đã kịp thời phát hiện và ngăn cản khi người phụ nữ đã trèo ra ngoài lan can cầu.
Khoảng 10 giờ ngày 22/2, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo của người dân có một nam thanh niên định nhảy cầu Cần Thơ.
Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, với năng lực khai thác hiện tại của cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống và cầu Đại Ngãi, việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
Khoảng 10 giờ 12 phút ngày 15/10, do buồn chuyện gia đình nên anh P. đi xe máy chở theo con trai là bé L.P.T (sinh năm 2016) lên giữa cầu Cần Thơ, trèo ra lan can định nhảy xuống sông.
Một chiếc xe bồn do lái xe ngủ gật đã đâm vào đuôi ôtô tải đang chạy phía trước khiến phần đầu xe bồn bị bẹp dúm, tiếp đó, một ôtô tải khác chạy phía sau đâm tiếp vào đuôi xe bồn.
Những cây cầu như Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Vàm Cống, Cao Lãnh, Năm Căn… được xây dựng nối liền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã giúp vùng đất “Chín Rồng” giàu tiềm năng cất cánh.
Công an quận Cái Răng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Lê Thái Châu để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Công ty Kiến trúc Planning Korea (Hàn Quốc) đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để trình bày ý tưởng xây cầu thông minh tại Cần Thơ.