Câu đối Tết thời bao cấp “tái xuất” giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Nhiều câu đối Tết thời bao cấp cùng những bản sách cổ được giới sưu tầm sách đánh giá cao sẽ được bán đấu giá tại “Đại hội sách cũ lần thứ hai-2015” (diễn ra từ ngày 14-15/3 tại Hà Nội).
Câu đối Tết thời bao cấp “tái xuất” giữa lòng Thủ đô Hà Nội ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Nhiều câu đối Tết thời bao cấp cùng những bản sách cổ được giới sưu tầm sách đánh giá cao sẽ được bán đấu giá tại “Đại hội sách cũ lần thứ hai-2015.” Chương trình diễn ra trong hai ngày 14-15/3 tại khuôn viên Công ty Sách Alpha (176 Thái Hà, Hà Nội).

Cụ thể, những bản sách cổ sẽ “tái xuất” lần này bao gồm: “Việt Nam sử lược” (Trần Trọng Kim, bản in năm 1964), “Tội ác và trừng phạt” (Fyodor Dostoyevsky, bản in năm 1973), “Thơ Pháp ngũ tuyển dịch” (Tủ sách Chi Nam xuất bản năm 1968), “Vùng trời mơ ước” (Elia Kazan, bản in năm 1973)…

“Đại hội sách cũ lần thứ hai-2015” quy tụ nhiều đơn vị sưu tầm và kinh doanh sách cũ nổi tiếng như: Sách cũ Hà Thành, Sách xưa, Sách truyện vỉa hè, Nhà sách xưa Thuận Hóa và Thư viện sách Đông Tây...

Bên cạnh hoạt động mua bán, trao đổi sách cũ, chương trình sẽ có không gian trưng bày báo Xuân qua các thời kỳ, hướng tới kỷ niệm 150 năm Gia Định báo - tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra số đầu tiên (1865-2015). Diễn giả Tạ Thu Phong sẽ buổi trò chuyện về chủ đề này vào lúc 15 giờ (15/3) tại khuôn viên hội sách.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng dành một không gian quyên góp sách cho dự án “Sách hóa nông thôn” của Nguyễn Quang Thạch.

“Nối tiếp thành công của ‘Đại hội sách cũ’ lần đầu tiên (11/2014) thu hút hơn một vạn người tham dự, chương trình được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi cho những độc giả yêu sách cũ. Chúng tôi cũng hy vọng, đây sẽ là không gian kết nối những cá nhân, đơn vị kinh doanh sách cũ trong cả nước,” đại diện ban tổ chức chia sẻ.

“Đại hội sách cũ lần thứ hai-2015” do Alpha Books tổ chức, mở cửa từ 8 giờ-21 giờ các ngày 14,15/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục