Cấu kết với mafia, một cựu nghị sỹ Italy bị kết án 7 năm tù

Marcello Dell'Utri, năm nay 73 tuổi - một cựu Thượng nghị sỹ thân tín của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi - đã bị kết án 7 năm tù do cấu kết với mafia.
Cấu kết với mafia, một cựu nghị sỹ Italy bị kết án 7 năm tù ảnh 1Thượng nghị sỹ Marcello Dell'Utri. (Nguồn: AP)

Ngày 9/5, Tòa án tối cao nước này đã tuyên y án 7 năm tù đối với Marcello Dell'Utri, một cựu Thượng nghị sỹ thân tín của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, vì cấu kết với mafia.

Trước đó, vào tháng 3/2013, Tòa án phúc thẩm thành phố Palermo đã đưa ra bản án này đối với ông Dell'Utri sau một thời gian dài xét xử.

Hiện ông Dell'Utri đang bị giam giữ ở Lebanon.

Theo cảnh sát Italy, sau khi biết khả năng sẽ bị y án ở tòa tối cao, Dell'Utri đã bỏ trốn sang đây từ cuối tháng 3/2014 và sau đó đã bị bắt giam theo yêu cầu của cơ quan điều tra Italy.

Bộ Tư pháp Italy đã đề nghị phía Liban cho phép dẫn độ Dell'Utri về Italy để thi hành bản án.

Trước đó, luật sư ở Liban của Dell'Utri tuyên bố sẽ yêu cầu nhà cầm quyền nước này không dẫn độ, với lập luận rằng Italy đã vi phạm thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước khi Italy yêu cầu bắt giữ ông Dell'Utri.

Dell'Utri, năm nay 73 tuổi, là trợ lý thân cận của Berlusconi kể từ khi ông bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình.

Ông này từng là CEO của tập đoàn Fininvest của Berlusconi và là người đồng sáng lập đảng Forza Italy cùng với Berlusconi vào năm 1993, sáu tháng trước khi Berlusconi trở thành Thủ tướng Italy.

Điều đáng chú ý là ông Dell'Utri được cho là cầu nối thiết lập mối quan hệ giữa Cosa Nostra, hệ thống mafia Sicilia, với Berlusconi.

Theo Viện công tố Palermo, Dell'Utri là người "đảm bảo" cho mối quan hệ gần gũi giữa ông Berlusconi với Cosa Nostra trong 18 năm, từ năm 1974-1992, thời gian mà Berlusconi từ các hoạt động kinh doanh bắt đầu nhảy vào chính trường.

Dell'Utri được cho là đã đóng vai trò làm người trung gian thương lượng nhằm thiết lập một "thỏa thuận bảo vệ" của mafia đối với ông Berlusconi. Dell'Utri đã bố trí một cuộc gặp gỡ giữa Berlusconi và Cosa Nostra ở nhà riêng của Berlusconi vào tháng 5/1974.

Thời gian sau đó, Berlusconi đã thuê Vittorio Mangano, một bố già mafia và là một tên sát thủ, làm vệ sỹ. Berlusconi nói ông thuê Mangano, hiện đã chết, để bảo vệ con cái khỏi bị bắt cóc khi nạn bắt cóc đang lan tràn ở Italy vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi Berlusconi trở thành Thủ tướng Italy lần đầu vào năm 1994, cả ông Berlusconi và Dell'Utri bắt đầu bị điều tra trong rất nhiều năm về các quan hệ với mafia.

Viện công tố Florence đã thực hiện nhiều cuộc điều tra hai nhân vật này về mối liên hệ của họ với những vụ khủng bố mà mafia thực hiện ở Italy trong các năm 1992 và 1993.

Một Viện công tố ở đảo Sicilia điều tra họ vì sự dính líu đến các vụ ám sát hai thẩm phán nổi tiếng là Falcone và Borsellino vào năm 1992. Năm 1997, Viện công tố Palermo đưa họ vào diện nghi vấn rửa tiền cho mafia.

Dell'Utri là nghị sỹ của phe trung hữu do Berlusconi trong nhiều năm. Năm 2010, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Dell'Utri thừa nhận là ông sử dụng chính trị để tự vệ chống lại các phiên tòa. Năm 2013, ông tuyên bố rời bỏ sự nghiệp chính trị sau khi bị Tòa phúc thẩm Palermo tuyên 7 năm tù vì tội cấu kết với mafia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục