Câu lạc bộ Manchester United "vô đối" về bán áo đấu trong 2016

Theo số liệu thống kê của hãng Deloitte, trong năm 2016, Man United đã bán tổng cộng 2,85 triệu chiếc áo đấu.
Câu lạc bộ Manchester United "vô đối" về bán áo đấu trong 2016 ảnh 1Các cầu thủ Manchester United. (Nguồn: premierleague.com)

Tuy không phải là đội đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng câu lạc bộ Manchester United đang dẫn đầu về khoản bán áo đấu trong năm 2016.

Theo số liệu thống kê của hãng Deloitte, trong năm 2016, Man United đã bán tổng cộng 2,85 triệu chiếc áo đấu.

Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford có được thành công như vậy phải kể đến công lao to lớn của hai “con gà đẻ trứng vàng” mang tên Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba. Bởi lẽ, ngay sau sự xuất hiện của hai cầu thủ này, số lượng áo đấu của "Quỷ đỏ" bỗng chốc tăng vọt. Thậm chí, năm ngoái, chỉ sau một tuần kể từ lúc cầu thủ người Thụy Điển gia nhập, Man United đã thu về tới 76 triệu bảng tiền bán áo.

Xếp thứ 2 và 3 trong bảng xếp hạng lần lượt là hai gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid và Barcelona với 2,29 triệu chiếc và 1,98 triệu chiếc áo đấu được tiêu thụ.

Trong tốp 5 câu lạc bộ bán nhiều áo đấu nhất trong năm 2016, còn có sự góp mặt của một đại diện nữa từ nước Anh, đó là Chelsea với 1,65 triệu áo đấu được bán và tiếp đó là Bayern Munich (Đức) với 1,5 triệu áo bán ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục