Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trên sân Quảng Nam

Chỉ còn bốn vòng đấu nữa là V-League 2019 sẽ khép lại, vì vậy đây là giai đoạn nước rút khi các đội bóng tranh thủ giành điểm để có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng.

Chiều 14/9, đội bóng Quảng Nam đã tiếp đón “người hàng xóm” là Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trên Sân vận động Tam Kỳ trong khuôn khổ vòng đấu 23 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 năm 2019.

Kết quả, đội chủ nhà Quảng Nam đã để thua đội khách Đà Nẵng với tỷ số 1-4.

Chỉ còn bốn vòng đấu nữa là V-League 2019 sẽ khép lại, vì vậy đây là giai đoạn nước rút khi các đội bóng tranh thủ giành điểm để có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu, Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam đang có phong độ thi đấu rất tốt, vươn lên vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng với 31 điểm.

Góp phần vào thành công liên tiếp gần đây của đội bóng xứ Quảng, không thể không nhắc tới chân sút số 1 hiện nay tại V-League 2019 mà đội bóng này đang sở hữu là tiền đạo Hoàng Vũ Samson.

Đến làm khách trên sân Tam Kỳ, Đội bóng SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang xếp ở vị trí thứ 9 với 27 điểm. Vì vậy, đội bóng Đà Nẵng quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu này để vươn lên vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.

Những phút đầu của trận đấu, hai đội chơi thận trọng nên tốc độ của trận đấu không cao. Những diễn biến sau đó, cầu thủ của hai đội không ngại va chạm để tranh chấp bóng khiến nhiều thời điểm, trận đấu diễn ra căng thẳng.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút thứ 32, từ một pha đá phạt lắt léo về phía khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường, cầu thủ số 27 Dijicka Gassissou Aime đã mở tỷ số cho đội SHB Đà Nẵng.

Vào hiệp 2, đội khách Đà Nẵng tiếp tục triển khai lối chơi tấn công gắn kết và mạch lạc hơn đội chủ nhà. Ở phút 53, đội trưởng Đỗ Merlo đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách trong sự phản ứng của các cầu thủ đội bóng Quảng Nam vì cho rằng Đỗ Merlo đã để tay chạm bóng trước khi sút bóng vào lưới của đội Quảng Nam.

Tuy nhiên, sau thời gian hội ý, trọng tài Nguyễn Trung Kiên vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Chỉ 5 phút sau, Câu lạc bộ Quảng Nam đã bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do Gabriel Davis Dos Santos lập công, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được trong trận đấu này.

Phút 66, cầu thủ Bernardo Frizoni đã nâng tỷ số lên 3-1 và chỉ ít phút sau, cầu thủ Dijicka Gassissou Aime tiếp tục ghi bàn, đưa về chiến thắng 4-1 cho Đà Nẵng trên sân khách.

Với kết quả này, đội bóng Quảng Nam đã dừng chuỗi trận chiến thắng trước đội bóng hàng xóm SHB Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục