Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.

Tối 12/12, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang thuộc thành hội Vientiane (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.

Thay mặt Câu lạc bộ, Chủ tịch Trần Hanh cho biết Câu lạc bộ thành lập đã được tám năm, với thành phần chủ yếu là bà con người Việt sinh ra lớn lên tại tỉnh Xiengkhuang đang làm ăn sinh sống tại thủ đô Vientiane. Sự ra đời của Câu lạc bộ nhằm kết nối bà con trong cộng đồng, giúp đỡ nhau trong làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, hướng về cội nguồn và góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, xúc động khi được gặp gỡ bà con, đặc biệt khi nghe bà con hát những bài ca về Trường Sơn làm cho ông và đồng đội nhớ lại một thời sôi nổi trẻ trung tham gia các chiến dịch đường 9 nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ông kể nhiều câu chuyên về bộ đội Trường Sơn luôn vượt mọi khó khăn gian khổ để vận chuyển đạn dược và lương thực cho mặt trận. Bên cạnh đó bộ đội Trường Sơn cũng trực tiếp tham gia chiến đấu để bảo vệ mạch máu giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng đã cảm ơn nhân dân Lào và bà con Việt kiều hỗ trợ, giúp đỡ bộ đội Trường Sơn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy, phát huy vai trò của người lính Trường Sơn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại buổi giao lưu, hai bên đã trao tặng cho nhau nhưng kỹ vật lưu niệm có ý nghĩa và hát vang những bài ca cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ và Đảng kính yêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục