Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức cầu siêu cho 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ngày 8/3 vừa qua.
Ngày 18/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ cầu siêu cho 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại phường Cam Nghĩa, Cam Ranh vào ngày 8/3 vừa qua.

Lễ cầu siêu được tiến hành tại chùa Phước Long và địa điểm xảy ra vụ tai nạn, với các nghi thức tụng kinh, triệu hồn, cầu nguyện siêu độ cho linh hồn của các nạn nhân tử vong.

[Tai nạn kinh hoàng làm hơn 60 người thương vong]


Đại đức Thích Giác Không, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cam Ranh, cho biết thông qua nghi lễ, Giáo hội mong muốn hương linh các nạn nhân được siêu sanh tịnh độ, chia sẻ những tổn thất đối với các gia đình nạn nhân.

Qua đó còn gửi thông điệp đến đội ngũ tài xế cả nước cần cẩn trọng khi điều khiển phương tiện giao thông, nắm giữ sinh mạng của hàng chục hành khách, đừng để xảy ra những việc đau lòng nói trên.

Đến nay, Bệnh viện đa khoa thành phố Cam Ranh còn 19 bệnh nhân của vụ tai nạn đang điều trị và có thể xuất viện vào cuối tuần này.

Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa vẫn còn 4 nạn nhân bị thương nặng nhất điều trị, sức khỏe của các nạn nhân này đã dần ổn định./

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục