Cầu siêu cho nạn nhân động đất-sóng thần ở Nhật

Hội người VN tại Nhật phối hợp với chùa Nisshinkutsu tổ chức Đại lễ cầu an, cầu siêu cho nạn nhân động đất-sóng thần ngày 11/3/2011.
Chiều 11/3, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với chùa Nisshinkutsu tổ chức Đại lễ cầu an, cầu siêu cho các nạn nhân động đất, sóng thần tại vùng Đông Bắc Nhật Bản nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ nhân dân bị gánh chịu thảm họa.

Phát biểu tại buổi lễ, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Hồ Minh Tuấn đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân của trận động đất, sóng thần tại vùng Đông Bắc Nhật Bản.

Ông cho biết ngay sau khi xảy ra động đất và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã phát động phong trào rộng lớn quyền góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản vượt qua khó khăn.

Ông tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, đức tính cần cù và sáng tạo, nhân dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua thách thức lớn này để khôi phục và phát triển đất nước.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký  Phan Hữu Duy Quốc và Phó Chủ tịch Ngô Hùng Lâm đã phát biểu nêu rõ mục đích của việc tổ chức buổi lễ nhằm thể hiện sự cảm thông với những mất mát mà nhân dân Nhật Bản phải trải qua trong trận động đất, sóng thần và nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ủng hộ nhân dân Nhật Bản của nhân dân Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói riêng trong công cuộc tái thiết sau thảm họa.

Đại hòa thượng Daichi Shimizu, trụ trì chùa Nisshinkutsu đã nhắc lại thảm họa khủng khiếp đã xảy ra vào ngày này năm ngoái, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn bè trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, đã dành cho các nạn nhân động đất, sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản.

Ông cũng hy vọng với tình cảm chân thành của những người Việt Nam tại Nhật Bản, buổi lễ cầu an, cầu siêu này sẽ góp phần đem lại sự bình an, siêu thoát cho các nạn nhân của trận động đất, sóng thần hồi năm ngoái.

Ông Toshio Sugihara, nguyên nghị viên Quận Minato, Tokyo cho biết ông rất cảm động khi thấy đông đảo người Việt tới dự buổi lễ cầu an, cầu siêu cho người dân vùng Đông Bắc Nhật Bản như thế này, đồng thời cảm ơn tình đoàn kết, sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân các vùng chịu động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

Ông bày tỏ mong muốn sẽ được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giao lưu giữa nhân dân Nhật Bản và Việt Nam để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ni cô Tâm Trí, người đóng vai trò cầu nối giữa Hội người Việt Nam tại Nhật Bản và chùa Nisshinkutsu để phối hợp tổ chức buổi lễ này, đã chia sẻ tình cảm của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói chung và các đệ tử Phật giáo nói riêng dành cho các nạn nhân của trận động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 ở Nhật Bản.

Ni cô cũng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm tiếp tục ủng hộ về mặt tinh thần và vật chất để góp phần giúp người dân vùng chịu thảm họa sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Cuối buổi lễ, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã cùng nhau quyên góp ủng hộ nhân dân vùng gánh chịu thảm họa động đất-sóng thần./.

Minh Sơn-Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục