Cầu siêu tại Hang Tám Thanh niên xung phong và Đường 20 Quyết Thắng

Lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ tại Hang Tám cô và đường 20 Quyết thắng là hoạt động thể hiện lòng tôn kính, tri ân công lao các liệt sỹ hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Cầu siêu tại Hang Tám Thanh niên xung phong và Đường 20 Quyết Thắng ảnh 1Tổ chức Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Hang Tám Thanh niên xung phong và Đường 20-Quyết Thắng. (Ảnh: Đức Tuấn/TTXVN))

Ngày 12/11, tại Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ Đường 20- Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đã tổ chức Lễ Cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Thanh niên xung phong và Đường 20 - Quyết Thắng.

Đây là sự kiện được tổ chức nhân húy nhật lần thứ 50 ngày hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ tại Hang Tám Thanh niên xung phong-Đường 20 Quyết Thắng (14/11/1972-14/11/2022).

Lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 12-14/11), với sự tham gia của đại diện ủy ban nhân dâ tỉnh, các ban, ngành, chư tôn đức, tăng ni cùng đông đảo người dân địa phương.

[Lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên]

Lễ cầu siêu gồm các lễ chính như Lễ Bạch phật niêm đàn sái tịnh; Lễ tiếp thỉnh anh linh các anh hùng, liệt sỹ; Lễ dâng hương, khai đàn; Lễ Phát Tẩu; Lễ Thỉnh phật đại khoa; Lễ tiến linh cúng cơm; Lễ phóng đăng…

Lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ tại Hang Tám cô và đường 20 Quyết thắng là hoạt động thể hiện lòng tôn kính, tri ân công lao các liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước và động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Cách đây 50 năm, ngày 14/11/1972, máy bay Mỹ đánh sập hang đá ở Km 16 đường 20 Quyết Thắng - cung đường huyết mạch trong kháng chiến thuộc xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã chôn vùi 8 thanh niên xung phong, gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho những người cùng thời mà cho cả thế hệ sau này.

Đường 20 - Quyết Thắng trở thành một trong những minh chứng cụ thể và sinh động nhất về con đường của tuổi trẻ với ý chí quyết tâm "chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi." 

Đây cũng là nơi chịu sự đánh phá tàn khốc, nơi thử thách ý chí, bản lĩnh của con người, nơi đối đầu giữa các cô gái, chàng trai lứa tuổi 20 với quân địch cùng các vũ khí hiện đại, thủ đoạn tàn bạo và hiểm độc nhất.

Ngày nay, Hang Tám Cô là một điểm du lịch tâm linh có giá trị tinh thần và tư tưởng không chỉ của tỉnh Quảng Bình mà còn cả của cả nước nước. Trong nhiều năm qua, địa chỉ đỏ này đã thu hút chục triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Trước đó, từ ngày 1-10/11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã tổ chức chính giỗ cho các anh hùng, liệt sỹ theo phong tục, tập quán của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục