Cầu thủ có thể bị tổn thương não do đánh đầu

Những cầu thủ bóng đá thực hiện đánh đầu thường xuyên có thể khiến não bộ bị tổn thương dẫn đến tình trạng suy giảm nghiêm trọng.
Những cầu thủ bóng đá đánh đầu thường xuyên có thể khiến não bộ bị tổn thương dẫn đến tình trạng suy giảm nghiêm trọng nhưng khó nhận thấy trong các kỹ năng tư duy và phối hợp.

Theo THX ngày 30/11, các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chụp cộng hưởng từ (MRI - Magnetic Resonance Imaging) tân tiến để phân tích những thay đổi trong chất trắng (white matter) của não ở 32 cầu thủ bóng đá nghiệp dư trưởng thành, những người đánh đầu trung bình 436 lần/năm.

Nghiên cứu phát hiện ở những cầu thủ đánh đầu khá thường xuyên, từ 1.000 lần/năm trở lên, xuất hiện những biểu hiện bất thường tương tự các tổn thương não trong tai nạn ôtô.

Tiến sỹ Michael Lipton, nhà nghiên cứu hàng đầu và phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu cộng hưởng từ Gruss tại Đại học Y Albert Einstein ở New York nói: "Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét những tác động của việc đánh đầu đối với bộ não nhờ sử dụng công nghệ DTI (Diffusion Tensor Imaging), chụp hình ảnh não bằng đo sự chuyển động của phân tử nước."

Ông khẳng định nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra sự tác động thực sự đối với các cầu thủ không phải ngay lập tức sau một cú đánh đầu, mà nếu lặp lại nhiều lần có thể dẫn tới sự suy thoái của tế bào não.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh những hình ảnh hệ thần kinh của những người tham gia vào nghiên cứu, có độ tuổi trung bình 31, và nhận thấy những người có tần suất đánh đầu cao nhất xuất hiện những bất thường ở 5 vùng não phụ trách các chức năng tập trung, ghi nhớ, vận động thể chất và thị lực mức độ cao.

Tiến sỹ Chris Koutures, bác sỹ khoa nhi và chuyên gia y tế thể thao tại Anaheim Hills, California, Mỹ cho rằng nghiên cứu nói trên hết sức lôi cuốn nhưng cần thu thập thêm dữ liệu để xác định hiệu quả những giới hạn an toàn của việc đánh đầu, đặc biệt đối với những cầu thủ trẻ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục