Cầu thủ nào chơi hay nhất trận đấu Việt Nam thắng 3-0 trước Malaysia?

Tiền vệ Tuấn Anh thi đấu xuất sắc nhất trận Việt Nam-Malaysia

Tiền vệ Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia với một đường kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số.
Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Việt Nam với Malaysia. (Ảnh: Getty Images)
Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Việt Nam với Malaysia. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ hai tại bảng B của AFF Cup 2020 vào tối nay (12/12). 

Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh chơi hay nhất trận này theo đánh giá chuyên môn của Ban tổ chức giải đấu. 

Tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trọn vẹn 90 phút, có một đường kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải và nhiều lần đánh chặn, triển khai bóng thành công. 

Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1995 giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ từng gây nhiều khó khăn ở AFF Cup 2018. 

Đáng chú ý, đây mới là trận đấu đầu tiên của Tuấn Anh tại giải đấu cao nhất Đông Nam Á khi từng hai lần bỏ lỡ vào năm 2016, 2018 vì chấn thương. 

Nhận xét về màn trình diễn của Tuấn Anh, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú chia sẻ: “Không cần bàn cãi về giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Tuấn Anh. Cầu thủ này chơi hay, di chuyển thông minh, xử lý bóng ở đẳng cấp cao.”

Tiền vệ Tuấn Anh thi đấu xuất sắc nhất trận Việt Nam-Malaysia ảnh 1Tiền vệ Tuấn Anh nhiều lần đánh chặn thành công, bẻ gãy các đợt lên bóng của Malaysia. (Ảnh: Getty Images)

Trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam dễ dàng áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhờ hàng tiền vệ mạnh nhất gồm Tuấn Anh, Quang Hải và Hoàng Đức. 

Nhờ vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dễ dàng có được ba bàn thắng từ các pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức. Qua đó, nhà đương kim vô địch khẳng định sức mạnh ở giải đấu cũng như vị thế số một Đông Nam Á. 

Chiến thắng đậm trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm, thuận lợi hơn trong mục tiêu giành ngôi nhất bảng và tấm vé đi tiếp. 

Tuyển Việt Nam còn hai trận đấu ở bảng này trước Indonesia và Campuchia. Đây được đều là những đối thủ không quá mạnh như Malaysia và được dự đoán không gây khó khăn đáng kể cho Tuấn Anh và đồng đội./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục