Cầu thủ Sergey Ignashevich của tuyển Nga giải nghệ ở tuổi 38

Trung vệ Sergey Ignashevich của câu lạc bộ CSKA Moskva và đội tuyển quốc gia Nga đã quyết định giải nghệ ở tuổi 38, sau giải đấu lớn cuối cùng là World Cup 2018.
Cầu thủ Sergey Ignashevich của tuyển Nga giải nghệ ở tuổi 38 ảnh 1Pha tranh bóng bổng giữa cầu thủ Sergey Ignashevich (thứ 2, trái) của Nga và cầu thủ Croatia trong trận đấu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung vệ Sergey Ignashevich của câu lạc bộ CSKA Moskva và đội tuyển quốc gia Nga đã quyết định giải nghệ ở tuổi 38, sau giải đấu lớn cuối cùng là World Cup 2018.

Thông tin này được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Twitter của đội tuyển Nga vào ngày 8/7, kèm theo lời cảm ơn dành cho hậu vệ đã có 16 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Sau đó, trung vệ Ignashevich đã viết trên Twitter cá nhân rằng: "Tôi thậm chí còn không tưởng tượng được sự nghiệp thi đấu của tôi lại kết thúc trong đỉnh cao thế này. Tôi tự hào khi trở thành một phần của đội tuyển, cũng như của lịch sử bóng đá Nga suốt gần 20 năm qua." 

Tại World Cup 2018, mặc dù đã 38 tuổi song Ignashevich vẫn được huấn luyện viên Stanislav Cherchesov sử dụng trọn vẹn cả năm trận đấu, không bị thay ra một lần nào.

[Alexander Samedov chia tay tuyển Nga sau thất bại trước Croatia]

Trung vệ Ignashevich ra mắt đội tuyển Nga vào ngày 21/8/2002 trong trận giao hữu với Thụy Điển. Hiện anh đang giữ kỷ lục 127 lần khoác áo đội tuyển Nga, đồng thời ghi được tám bàn thắng.

Sau EURO 2016 ở Pháp, Ignashevich đã quyết định chia tay đội tuyển Nga, nhưng sau đó quay trở lại để thi đấu ở World Cup 2018.

Trận tứ kết giữa Nga và Croatia là lần cuối cùng Ignashevich thi đấu chính thức. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ Alexander Samedov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục