Cầu thủ Triều Tiên giận dữ vì bị nhầm là Hàn Quốc

Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên suýt chút nữa đã bỏ thi đấu ở trận ra quân Olympic khi chứng kiến sai lầm tai hại của ban tổ chức.
Trong trận đấu ra quân thế vận hội mùa Hè Olympic London 2012, đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên suýt chút nữa đã bỏ thi đấu khi chứng kiến sai lầm tai hại của ban tổ chức.

Khi giới thiệu đội hình của đội tuyển Triều Tiên, ban tổ chức sân Hampden Park lại cho hiển thị hình ảnh của họ trên màn hình cùng quốc kỳ của... Hàn Quốc.

Ngay lập tức, các cầu thủ nữ Triều Tiên đã rời sân và từ chối thi đấu để phản đối lại nhầm lẫn trên. Lẽ ra trận đấu phải bắt đầu lúc 19 giờ 45 (theo giờ địa phương), nhưng sau đó buộc phải hoãn lại hơn 1 giờ trong khi chờ ban tổ chức khắc phục sai sót. Cùng lúc đó, ban tổ chức cũng phải chính thức lên tiếng xin lỗi quan chức, ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển Triều Tiên.

May mắn thay, các cô gái Triều Tiên vẫn thi đấu rất tốt và giành chiến thắng 2-0 trước Colombia.

Ông Sin Ui-Gun, huấn luyện viên tuyển Triều Tiên cho biết: “Chúng tôi vô cùng tức giận và sự nhầm lẫn đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Dù giành chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Những sai lầm như vậy không được phép tái diễn ở những trận đấu sau"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục