Cầu thủ U19 Nhật Bản chạy nhiều hơn cả Messi và Ronaldo

Lionel Messi chạy 8 km/trận, Cristiano Ronaldo chạy 9,4 km/trận, Robben và Thomas Mueller nhiều hơn đôi chút. Con số tương tự của mỗi cầu thủ U19 Nhật Bản là 11 tới 12 km/trận.
Cầu thủ U19 Nhật Bản chạy nhiều hơn cả Messi và Ronaldo ảnh 1Một phóng viên của VTV đã phải thốt lên "điên rồ" khi bác sỹ Izawa tiết lộ quãng đường chạy trung bình mỗi trận đấu của một tuyển thủ U19 Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trung bình, mỗi cầu thủ U19 Nhật Bản chạy 11 tới 12 km mỗi trận. Con số tương tự của tiền vệ Thomas Mueller - nhà vô địch thế giới tại World Cup 2014, chỉ là 10,901 km.

"Kinh hoàng" là miêu tả ngắn gọn nhất về thời lượng vận động của một cầu thủ U19 Nhật Bản sau tiết lộ từ bác sỹ tuyển U19 Nhật Bản Toshiaki Izawa: “Khoảng cách di chuyển trung bình của mỗi cầu thủ U19 Nhật Bản trong từng trận đấu là từ 11 tới 12 km.”

Quãng đường 11 tới 12 km ấy là lý do rõ ràng nhất giải thích cho sự vượt trội của các cầu thủ trẻ Nhật Bản trước U19 Việt Nam trong cuộc đối đầu hồi tháng Một tại giải U19 quốc tế ở Sài Gòn. Ở trận đấu ấy, U19 Việt Nam sở hữu lối chơi tương đồng đối thủ đã thất bại tuyệt đối với tỷ số 0-7. Một trong những lý do chiến thắng nằm ở thể lực và sức bền vượt trội của tuyển Nhật Bản.

Nhưng U19 Việt Nam cũng chẳng có gì phải tiếc nuối khi yếu về thể lực so với người Nhật. Bởi những tên tuổi hạng nhất thế giới cũng sẽ phải nhìn U19 Nhật Bản bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cầu thủ U19 Nhật Bản chạy nhiều hơn cả Messi và Ronaldo ảnh 2Không có nhiều cơ hội cho U19 Việt Nam trước những đối thủ như Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo chỉ chạy 9,4 km/trận tại vòng bảng World Cup 2014. Con số tương tự của Lionel Messi là 8 km/trận. Nhà vô địch World Cup, cầu thủ nổi tiếng với cường độ vận động cực cao là Mueller của tuyển Đức, cũng chỉ chạy gần 11 km mỗi trận.

Những thống kê trên càng ấn tượng hơn bởi những cầu thủ U19 Nhật Bản đều chỉ ở độ tuổi 18, 19. Ở tuổi ấy, thể chất, sức bền, sức mạnh của các cầu thủ bóng đá vẫn chưa được phát huy đến mức tối đa.

Con số 11 tới 12 km mỗi trận cũng không phải là thống kê ngoại lệ của riêng U19 Nhật Bản. Bản thân tuyển Nhật Bản cũng nổi tiếng là đội bóng chạy nhiều, sức bền tốt. Tại World Cup 2002, cả thế giới từng sốc với cường độ vận động kinh hoàng của tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc. “Chạy nhiều ra chiến thuật”, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lọt vào sâu tại Cúp thế giới năm đó.

Nhưng chạy nhiều vẫn chưa phải là tất cả, bí quyết chiến thắng của người Nhật còn nằm ở nhiều điểm khác. Bác sỹ Izawa tiếp tục: “Không phải chạy càng nhiều thì càng tốt, điều quan trọng là chất lượng của hoạt động tập luyện. Ví dụ, các cầu thủ phải tập luyện những môn thể dục căng cơ, tập luyện các bài nâng cao cơ bắp, tạo thăng bằng cho cơ thể. Lối tập luyện đó mang lại chất lượng vận động cao cho các vận động viên.”

Cầu thủ U19 Nhật Bản chạy nhiều hơn cả Messi và Ronaldo ảnh 3Tập luyện phải là quá trình khoa học, có đầu tư, nghiên cứu và lâu dài. Đó là bài học của người Nhật dạy chúng ta. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong trận giao hữu với tuyển Bỉ sở hữu rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới hồi tháng 11 năm ngoái, tuyển quốc gia Nhật Bản cũng có màn hành hạ thể lực để đời với đối thủ. Đội Nhật bị dẫn bàn bởi Kevin Mirallas ngay phút 15 nhưng đã đè bẹp đối thủ bằng tốc độ và sức bền vô tận, ghi ba bàn liên tiếp trong các phút 33, 53 và 63 để thắng ngược 3-2.

Ở một nơi khác, tại hội nghị tổng kết các giải chuyên nghiệp Việt Nam 2014, trưởng giải Tanaka Koji tiết lộ quãng đường chạy trung bình của mỗi cầu thủ V-League là 5,8 km/trận.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục