Cầu truyền hình 3 miền "Hành trình theo chân Bác"

Chương trình tái hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh "một đời vì nước, vì dân" qua nhiều hình ảnh, tư liệu và câu chuyện xúc động.
Cầu truyền hình đặc biệt mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tối 19/5 tại ba điểm cầu Phủ Chủ tịch (Hà Nội), khu di tích Làng Sen (Nghệ An) và Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chương trình "Hành trình theo chân Bác” tại ba điểm cầu đã tái hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh "cả một đời vì nước, vì dân" đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua nhiều hình ảnh, tư liệu sống động cùng những câu chuyện giản dị và xúc động tại mỗi điểm cầu.

Trong chương trình này, chân dung Bác Hồ kính yêu, giản dị mà cao quý cũng được khắc họa qua nhiều vật dụng thường dùng của Người trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp.

Những câu chuyện cảm động về Người, tình yêu thương nhân dân sâu sắc của Bác Hồ cũng được các nhân chứng lịch sử, người vinh dự được gặp gỡ Bác kể lại trong chương trình. Đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Châu, nguyên Bí thư khu Đoàn Sài Gòn-Gia Định, nhân chứng lịch sử đã bốn lần được gặp Bác Hồ và kính tặng Người món quà là một chiếc quạt vẽ Chùa Một Cột; Thiếu tướng Phan Xuân Xoàn, cận vệ của Bác Hồ trong một thời gian dài; ông Nguyễn Công Ích, người vinh dự chuyên cắt tóc cho Bác...

Mỗi thước phim tư liệu, chân dung về Bác bằng khuy áo, bằng tem, bằng máu hay gặp gỡ những nhân chứng, lời kể, những bài ca đều nói lên tâm tư, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam cũng như thế giới đối với Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc.

Các nghệ sỹ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cũng tham gia chương trình cầu truyền hình “Hành trình theo chân Bác” và dâng lên Người những lời ca, điệu múa hay nhất như màn hát múa “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Dấu chân phía trước”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Tình Bác sáng đời ta”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”...

120 ngọn nến lung linh tỏa sáng ở mỗi điểm cầu Hà Nội-Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh)-Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghệ An) tượng trưng cho 120 năm ngày sinh của Bác.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ, 20 năm tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam./.

Thanh Giang-Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục