Cầu truyền hình đặc biệt "Vang mãi khúc quân hành"

Tối 21/12, Đài phát thanh - truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Vang mãi khúc quân hành".
Tối 21/12, Đài phát thanh - truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức cầu truyền hình đặc biệt "Vang mãi khúc quân hành".

Tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chương trình là lời tri ân với những người đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc, ngợi ca những người chiến sĩ đã viết nên bản hùng ca bất tử của đội quân dũng mãnh, bách chiến bách thắng...

Chương trình được thực hiện tại điểm cầu trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Thái Nguyên, đình Làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) và xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) - nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay).

Khán giả đã được gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, những người đã được chứng kiến giây phút không thể nào quên của các sự kiện lịch sử trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trên quê hương Thái Nguyên, Cao Bằng cũng như vùng chiến khu Việt Bắc.

Trong chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và người lính qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trong dịp này tại tỉnh Thái Nguyên còn có nhiều hoạt động sôi nổi khác như gặp mặt cán bộ quân đội qua các thời kỳ; tổ chức Đại hội thể dục thể thao ở các huyện Định Hóa, Phổ Yên, thị xã Sông Công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục