Cầu truyền hình Thái Nguyên-Cao Bằng kỷ niệm ngày 22/12

Cầu truyền hình “Từ rừng Trần Hưng Đạo đến đình Làng Quặng - Những bước chân Phù Đổng” là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội.
Cầu truyền hình Thái Nguyên-Cao Bằng kỷ niệm ngày 22/12 ảnh 1Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập. (Nguồn: Ảnh tư liệu TTXVN)

Tối 5/12, tại hai điểm cầu gồm đình Làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), Đài Phát thanh- truyền hình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh-truyền hình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng và huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) tổ chức chương trình cầu truyền hình mang tên “Từ rừng Trần Hưng Đạo đến đình Làng Quặng - Những bước chân Phù Đổng”.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cách đây 70 năm, ngày 22/12/1944, tại rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời với 34 chiến sĩ đầu tiên. 5 tháng sau, ngày 15/5/1945, tại làng Quặng, tổng Định Biên Thượng, nay là xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã sáp nhập cùng với Đội Cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang cách mạng toàn quốc, thành Việt Nam giải phóng quân.

Có thể nói, đây là những dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với lịch sử Quân đội cũng như đối với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tại chương trình cầu truyền hình, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhân chứng lịch sử là thân nhân của những đội viên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày ấy và những nhân chứng đã chứng kiến lễ hợp nhất các cánh quân tại đình Làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình đã khắc họa rõ nét hành trình những bước chân Phù Đổng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Cầu truyền hình được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc, ngợi ca những người chiến sĩ đã viết nên bản hùng ca bất tử của đội quân bách chiến bách thắng - Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình cầu truyền hình đã trao tặng 40 suất quà với tổng giá trị 40 triệu đồng cho các gia đình chính sách ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục