Cầu truyền hình Việt Nam-Lào: Nhìn lại quá khứ, gắn kết tương lai

Với thời lượng 120 phút, chương trình có sự đan xen giữa các phóng sự về mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Cầu truyền hình Việt Nam-Lào: Nhìn lại quá khứ, gắn kết tương lai ảnh 1Giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại chương trình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2017), tối 18/7, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình quốc gia Lào phối hợp tổ chức chương trình “Cầu truyền hình Việt-Lào: Chung một con đường.”

Chương trình được truyền hình trực tiếp ở hai điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Vientiane (Lào).

Tham dự chương trình, phía đầu cầu Hà Nội có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đầu cầu Vientiane có Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

[Thế hệ trẻ tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào]

Trong chương trình, khán giả là người dân hai nước đã được xem những phóng sự và những tiết mục âm nhạc, tạp kỹ được thực hiện sinh động, gây ấn tượng mạnh cùng với sự xuất hiện của nhiều vị khách mời đặc biệt từ hai điểm cầu Hà Nội và Vientiane. Những điểm nhấn của chặng đường hợp tác giữa hai nước , tình hữu nghị hai dân tộc Việt-Lào từ quá khứ đến hiện tại lần lượt được tái hiện qua cầu truyền hình.

Cầu truyền hình Việt Nam-Lào: Nhìn lại quá khứ, gắn kết tương lai ảnh 2Biểu diễn văn nghệ tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Với thời lượng 120 phút, chương trình có sự đan xen giữa các phóng sự về mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam-Lào từ thời kỳ chiến tranh cho đến những năm tháng hòa bình với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Lào. Qua đó, khán giả truyền hình cũng cảm nhận được một cách tổng quan truyền thống hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam-Lào trong mỗi chặng đường cách mạng của hai nước.

Đặc biệt, khán giả truyền hình còn được chứng kiến, gặp gỡ, giao lưu với những nhân chứng lịch sử, những người góp phần xây đắp mối quan hệ Việt Lào như phó giáo sư, tiến sỹ Đàm Đức Vượng, nguyên chuyên gia Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy viên tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào; Thiếu tướng Boua Sieng Champaphanh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; ông Khăm Ta Duong Thong Lak, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đầu tiên của Lào tại Việt Nam…

Các phóng sự được thực hiện tại Lào với những tình tiết có ý nghĩa lịch sử đã giúp khán giả hiểu thêm về những thế hệ đã hy sinh xương máu, công sức xây dựng nền móng cho quan hệ cách mạng Việt Nam-Lào; sự sẻ chia, đồng hành của hai đất nước trong cuộc chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho mỗi dân tộc; tình đoàn kết, sự giúp đỡ quý báu vào thời điểm hai đất nước còn khó khăn; đồng thời cũng là lời khẳng định về sự kế thừa, phát huy mối quan hệ quý báu Việt-Lào của thế hệ trẻ hai nước hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục