"Cầu vồng diễn viên trẻ" - nơi ước mơ thành sự thật

Chương trình Cầu vồng “Diễn viên trẻ” trên VTV6 không chỉ là sân chơi thú vị cho giới trẻ mà còn là nơi biến ước mơ của họ thành sự thật.
Từ chỗ không mấy được quan tâm, sau seri Cầu vồng “Người dẫn chương trình”, seri Cầu vồng “Diễn viên trẻ” phát sóng trên VTV6 đã thật sự trở thành một sân chơi thú vị cho giới trẻ nhiều “tham vọng”, và hơn thế, trở thành một chương trình được yêu thích của khán giả truyền hình…

Làm diễn viên… ước mơ có thật!

Ước mơ trở thành diễn viên được nhiều bạn trẻ ấp ủ khi theo dõi những bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nghề diễn viên với ánh hào quang, khoảnh khắc được sống nhiều cuộc đời qua các vai diễn luôn tạo sức hút ma lực với những người trẻ tuổi. Không chỉ thế, trong sự phát triển của điện ảnh hiện nay, nhu cầu có các gương mặt mới, triển vọng đang đặt ra bức thiết đối với các đoàn làm phim.

Đó là lý do để chương trình Cầu vồng của VTV6 mở ra lĩnh vực thứ hai: Diễn viên trẻ.

Với những giảng viên là Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng, Nghệ sĩ ưu tú Lan Hương và một Ban giám khảo gồm những người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh là đạo diễn Đỗ Thanh Hải, diễn viên Trương Ngọc Ánh và diễn viên Xuân Bắc, Cầu vồng “Diễn viên trẻ” thật sự được coi là nơi biến ước mơ thành hiện thực.

Hơn 500 hồ sơ đã được gửi về chương trình và Ban tổ chức đã xem xét để lựa chọn 256 thí sinh tham gia vòng sơ loại. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 6 vòng thi.

Tại vòng thi thứ nhất "Năng khiếu", trong vòng 2 phút, 40 thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một tiểu phẩm tự chọn. Ban tổ chức đưa ra đạo cụ gồm 1 chiếc ghế và 1 manơcanh. Thí sinh không sử dụng thêm đạo cụ, diễn viên phụ, không diễn cùng Ban giám khảo. Trong phần thi này, Ban giám khảo sẽ tiếp tục hoặc kết thúc phần thi của thí sinh bằng tình huống đưa ra tại chỗ. Các thí sinh sẽ được huấn luyện nhưng không được biết trước cụ thể có gì trong sân khấu thi.

Sau phần thi này, Ban giám khảo lựa chọn ra 24 thí sinh lọt tiếp vào vòng sau. Vòng thứ hai là vòng thi "Sử dụng ngôn ngữ hình thể".

24 thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một tiểu phẩm trong vòng 3 phút, trong đó bắt buộc sử dụng 3 trong số những đạo cụ cho sẵn: 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 tivi không mác, 1 trò chơi điện tử cầm tay, 1 chai nước khoáng, 2 ma nơ canh (1 nam, 1 nữ và 4 bộ trang phục), 1 vali kéo, 1 cốp đựng đồ trang điểm, 1 chiếc ghế, 1 chõng tre, 1 chum nước và gáo dừa, 1 quạt nan, 1 chai rượu nút lá chuối và 1 cái chén.

Trong vòng thi này, thí sinh tiếp tục không được sử dụng đạo cụ riêng, không được sử dụng diễn viên phụ, không diễn cùng Ban giám khảo và có thể phải trải qua tình huống tại chỗ.

16 thí sinh được lựa chọn từ vòng này sẽ lọt tiếp vào vòng thi "Diễn đôi". Mỗi cặp diễn sẽ được xem một trích đoạn phim và diễn theo phim. Dựa trên lời thoại và tình huống có trong trích đoạn, mỗi cặp thí sinh có thể phát triển thêm để cho câu chuyện hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Thời gian cho mỗi cặp thí sinh diễn là 5 phút. Các nhóm sẽ đăng ký đạo cụ trước với Ban tổ chức, kể cả những đạo cụ tự chuẩn bị.

8 thí sinh xuất sắc lọt tiếp vào vòng thi "Tình huống" hứa hẹn sẽ gặp nhiều gay cấn. Trong trường quay có một cánh cửa có nút chuông, mỗi thí sinh sẽ nhận một tình huống để gọi cửa. Sau mỗi cánh cửa sẽ có một diễn viên chuyên nghiệp đóng một vai khác nhau để ra mở cửa. Thí sinh sẽ phải diễn ngay với hoàn cảnh mà mình nhận được và phải đạt được mục đích mà ban tổ chức đề ra trong vòng 5 phút. Tại vòng thi này, thí sinh sẽ được biết trước tình huống mình sẽ được gặp nhân vật nào và mục đích của tình huống đó là gì. Sau đó thí sinh phải diễn tình huống này.

Sau vòng này, Ban giám khảo chọn ra 4 thí sinh lọt tiếp vào vòng thi sau. Vòng thi thực tế được xem là vòng thi nhiều “hứa hẹn” nhất, 4 thí sinh được gửi vào một đoàn làm phim và nhận các vai diễn thích hợp sau một khoảng thời gian làm quen. Tại phần thi này, các thí sinh được làm việc với đoàn làm phim, học hỏi và trau dồi các kỹ năng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Một hành trình “muôn màu”


“Cầu vồng” là cuộc thi tìm kiếm những tài năng ở 7 lĩnh vực nghệ thuật: Người dẫn chương trình trẻ, diễn viên trẻ, vũ công trẻ, giọng hát trẻ châu Á, nhà thiết kế trẻ, quay phim trẻ, đạo diễn trẻ.

“Người dẫn chương trình trẻ” (đã phát sóng) là cuộc tìm kiếm những gương mặt dẫn chương trình có kiến thức và duyên dáng, có thể trở thành những MC chuyên nghiệp sau này.

“Diễn viên trẻ” nhằm tìm kiếm những gương mặt có khả năng diễn xuất tốt, bổ sung vào lực lượng diễn viên trẻ đang khá thiếu hụt hiện nay.

"Vũ công trẻ" là nội dung thi để tìm kiếm những vũ công trẻ, tài năng. “Giọng hát trẻ châu Á” nhằm tìm kiếm những giọng hát trẻ có triển vọng, đây là cuộc thi hứa hẹn thu hút được đông đảo thí sinh tham gia nhất. “Nhà thiết kế trẻ” sẽ là sân chơi dành cho những nhà thiết kế có những ý tưởng táo bạo về thời trang.

“Nhà quay phim trẻ” sẽ tìm kiếm những tài năng quay phim trẻ đầy năng động và sáng tạo. Và cuối cùng “Đạo diễn trẻ” nhằm tìm kiếm những nhà làm phim trẻ, sáng tạo, không chỉ dành cho các sinh viên Trường Sân khấu điện ảnh mà còn dành cho tất cả những ai yêu thích nghề làm phim.

“Những thí sinh tham gia các cuộc thi nhỏ trong Cầu vồng sẽ được thể hiện tài năng của mình không chỉ đơn giản trong khuôn khổ cuộc thi, mà còn được tiếp xúc và làm quen với những nghề nghiệp mà các bạn tham gia dự thi.

Do đó, cho dù bạn không đoạt được giải thưởng cao nhất thì bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho công việc mà bạn dự định theo đuổi sau này”- đại diện Ban tổ chức cho biết. Sẽ có 3 giải chính thức gồm Giải thưởng của Ban giám khảo, Giải thưởng do khán giả bình chọn và Giải thưởng Triển vọng. Bên cạnh đó là các giải phụ do Ban tổ chức trao tặng.

Chương trình tổng kết, trao giải, tôn vinh và biểu diễn sẽ diễn ra vào dịp cuối năm, trong đó, điểm nhấn ấn tượng nhất sẽ là chương trình Gala của năm được truyền hình trực tiếp trên VTV6./.


(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục