Anh đào nở sớm kỷ lục

Cây anh đào ở trung tâm Tokyo nở hoa sớm 10 ngày

Cơ quan khí tượng Nhật Bản xác nhận cây hoa anh đào ở Tokyo nở hoa sớm trước 10 ngày - tốc độ kỷ lục ghi nhận từ trước tới nay.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày 16/3 chính thức xác nhận cây hoa anh đào loại Someiyoshino ở trung tâm thủ đô Tokyo nở hoa sớm trước 10 ngày, tốc độ kỷ lục được ghi nhận từ trước đến nay.

Theo thống kê từ năm 1953, hoa anh đào nở sớm trước 10 ngày trong năm nay so với trung bình hàng năm là một thành tích kỷ lục. Theo quan sát thì thời điểm hoa anh đào mãn khai trong vòng một tuần đến 10 ngày tới.

Mùa Xuân năm nay hoa anh đào bắt đầu nở sớm nhất trong lịch sử tại thành phố Miyazaki, Fukuoka, vào ngày 13/3.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nguyên nhân của hiện tượng hoa anh đào nở sớm là nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông khiến nụ hoa trở thành điều kiện thuận lợi cho hiện tượng “phá vỡ giấc ngủ đông” nhờ tiếp xúc với không khí lạnh trong khi nền nhiệt độ cao vào cuối tháng 2 vừa qua là nguyên nhân chính khiến nụ hoa sau khi được “đánh thức” nở sớm hơn dự kiến.

Sáng 16/3, nhân viên của cơ quan khí tượng đã xác nhận hiện tượng mãn khai (nở rộ) đối với 5-6 cây đào gốc tại đền Yasukuni. Những cây đào gốc ở đền Yasukuni được cơ quan khí tượng lựa chọn là những cây đào chính thức báo hiệu mùa hoa anh đào nở ở nước Nhật.

Đến mùa hoa anh đào, người dân trên khắp Nhật Bản thường tổ chức lễ hội ngắm hoa anh đào hanami để thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng cho xứ sở mặt trời mọc./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục