Cây chuối ra 200 nải

Kỳ lạ một cây chuối cho ra 200 nải ở Bắc Ninh

Nhà bà Nguyễn Thị Lưỡng (Bắc Ninh) đã thu hút người dân khắp nơi đến xem cây chuối 200 nải được gia đình bà trồng trong vườn.
Nhà bà Nguyễn Thị Lưỡng, sinh năm 1929 ở xóm Gạ, Đại Vi, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh đã thu hút đông đảo người dân khắp nơi đến xem cây chuối 200 nải được gia đình bà trồng trong vườn.

Bà Nguyễn Thị Lưỡng cho biết, cây chuối của gia đình bà là giống chuối lá, được một người bạn ở xã Tri Phương-Tiên Du cho giống về trồng vào năm 2009. Trong số nhiều cây được trồng cùng thời điểm thì chỉ có một cây chuối ra nhiều nải chuối đến như vậy.

Bà cho biết thêm, cây chuối này, từ khi trổ hoa và ra bi kết trái vào tháng 2 đến nay đã ra 200 nải chuối (tương đương 4.000 quả). Theo bà, chế độ chăm sóc cây chuối không có gì đặc biệt, bà chỉ lấy đất màu ở ruộng bón vào các gốc chuối. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cây chuối lá này là đột biến ra nhiều nải đến kỳ lạ.

Cây chuối ra nhiều nải đến mức gia đình bà phải lấy gậy chống cây chuối để cây khỏi đổ. Thậm chí, bà còn phải cắt bớt, nếu không cây chuối còn cho ra nhiều nải nữa.

Trải qua 10 tháng, buồng chuối đã chín khoảng 30 nải. Hiện buồng chuối còn khoảng 170 nải (tương đương 3.400 quả) dài khoảng trên 2 mét, quả chuối to bằng ngòn tay cái dài 8 -10 cm./.

Thái Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục