Về giá cả, các loại cây giống đều tăng từ 50-100% so với cùng thời điểmnày năm ngoái. Loại cây bán chạy và đa dạng chủng loại nhất là mít, bao gồm mítnghệ siêu sớm, mít không hạt, mít ruột đỏ, mít Thái lá bàng..., giá tại chỗ cácloại này trên dưới 12.000 đồng/cây (tùy thuộc kích thước, chủng loại), gần gấpđôi so với cùng thời điểm này năm ngoái.
Một số nhà vườn cho biết sở dĩ mít giống bán chạy là nhờ các tỉnh miềnĐông Nam bộ, và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Vĩnh Long,Đồng Tháp, Hậu Giang... đang phát triển mạnh diện tích.
Các loại vú sữa Lò Rèn,xoài Ngọc Vân, thanh long ruột đỏ, xoài tứ quý, sầu riêng... đều tăng giá trêndưới 70% so với năm 2010.
Các nhà vườn tại Chợ Lách phân phối cây giống qua ba kênh chủ yếu là hệthống đại lý mở khắp cả nước trong đó nhiều nhất là Đồng bằng sông Cửu Long,Đông Nam bộ và Tây Nguyên; sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, chủ yếu làkhách quen và bán tại chỗ cho cư dân địa phương và các tỉnh lân cận.
Năm nay, tổng số cây giống cho ra thị trường khoảng 16 triệu các loại,không gia tăng về số lượng nhưng có nhiều biến động về các loại cây so với nămngoái.
Chính nhờ uy tín lâu năm và cách thức phân phối đa dạng như trên, các nhàvườn nhìn chung không gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường.
Chị Tuyết, chủ cơ sở Năm Nhẫn (xã Vĩnh Thành) cho biết năm nay gia đìnhchị sản xuất hơn 50.000 cây mít giống, sau khi trừ hết mọi chi phí, thu được hơn200 triệu đồng./.