Cây me 30 năm bật gốc đè bị thương 8 học sinh

Cây me 30 năm tuổi trước cổng trường Nguyễn Huệ, thị trấn Cam Đức (tỉnh Khánh Hòa) đã bất ngờ bật gốc và đè lên một nhóm học sinh.
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/3, một cây me khoảng 30 năm tuổi bên cạnh quán nước trước cổng trường Trung học phổ thông bán công Nguyễn Huệ, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có đường kính gần 1 mét, đã bất ngờ bật gốc và đè lên một nhóm học sinh đang ngồi uống nước.

Tai nạn hy hữu này đã làm 8 học sinh lớp 10, đều sinh năm 1995, bị thương.

Trong đó ba em: Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Dịu Hằng và Trần Viết Tuấn bị thương nặng, được chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cam Lâm và sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Em Trần Thanh Bình do bị cành cây đập vào ngực nên phải phẫu thuật để điều trị. Theo em Trần Viết Tuấn, gần đây trời mưa và lúc đó có gió, cây đổ bất ngờ, các em không chạy kịp./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục