Cây quế Trà Bồng tiếp cận thị trường nước ngoài

Huyện Trà Bồng xác định cây quế là cây làm giàu cho người dân nơi đây, vì thế diện tích trồng quế sẽ được tiếp tục mở rộng.
Đã từ lâu, tiếng thơm của cây quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) được nhiều người biết đến như một thương hiệu.

Nếu như trước đây, người ta biết đến cây quế Trà Bồng có lượng tinh dầu cao và mùi hương đặc biệt, thì hiện nay quế Trà Bồng còn được biết đến với các sản phẩm khác như đồ mỹ nghệ, nhang quế…

Những năm trước đây, cây quế sau khi thu hoạch vỏ để chiết xuất tinh dầu, thân cây chỉ để làm củi. Nhưng gần đây, nhờ phát triển thêm các mặt hàng khác từ cây quế mà vỏ quế, gỗ quế và lá quế đều được thu gom mua bán.

Điều này một phần giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho các hộ trồng quế, đồng thời có thêm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm từ quế.

Thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đã xây dựng cơ sở sản xuất nhang quế, mở rộng cơ sở, đầu tư dạy nghề và máy móc để hỗ trợ sản xuất. Không chỉ phát triển nhang quế, các sản phẩm đồ mỹ nghệ từ quế như bình, chén, hộp đựng trà, hộp đựng tăm… sản xuất từ vỏ quế cũng được chú trọng đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Quế Trà Bồng cho biết đầu năm 2012, Công ty vừa xuất bán 400 hộp đựng trà, 2.000 hộp đựng tăm và hàng chục bộ ấm chén bằng gỗ quế ra thị trường Hà Nội, Quảng Ninh và các địa điểm du lịch ở các tỉnh phía Bắc.

Làm đồ mỹ nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 30% so với việc sản xuất tinh dầu và làm nhang, đồng thời thị trường tiêu thụ trong nước khá ổn định.

Ông Lương cho biết hiện nay hàng mỹ nghệ được sản xuất từ vỏ quế và tinh dầu từ quế không chỉ được tiêu thụ trong nước, mà ở các nước như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc… cũng được tiêu dùng khá mạnh.

Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường nước ngoài vẫn còn nhiều khó khăn do tay nghề của công nhân vẫn còn hạn chế, các mặt hàng chưa có nhiều mẫu mã nổi bật, vốn đầu tư còn hạn hẹp.

Sắp tới, công ty sẽ mở các lớp dạy nghề nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân, đầu tư máy móc để tiếp tục phát triển và nâng tầm thương hiệu quế Trà Bồng trên thị trường trong nước và nước ngoài.

Huyện Trà Bồng xác định cây quế là cây làm giàu cho người dân nơi đây, vì thế diện tích trồng quế sẽ được tiếp tục mở rộng chứ không dừng lại ở 4.500 ha như hiện nay.

Đặc biệt việc duy trì giống quế Trà Bồng và phát triển mạnh, đa dạng hóa các sản phẩm được chế biến từ quế là một cách để khẳng định thương hiệu quế Trà Bồng./.

Trần Thị Minh Phượng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục