CBO: Kinh tế Mỹ trong ngắn hạn vẫn khá ảm đạm

CBO ngày 31/1 dự báo triển vọng phát triển của nền kinh tế Mỹ trong những năm tới tiếp tục ảm đạm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.
Trong báo cáo công bố ngày 31/1, Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo triển vọng phát triển của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong những năm tới tiếp tục ảm đạm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, thâm hụt ngân sách liên bang bắt đầu giảm song vẫn là một thách thức lớn.

Báo cáo của CBO nêu rõ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2012 và 2013 dự kiến đạt lần lượt 2% và 1,1%.

Trong cả năm 2011, tốc độ này là 1,7% - thấp hơn mức tăng 2,9% của một năm trước đó.

Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tài khóa 2012 (bắt đầu từ 1/10/2011 và kết thúc vào 30/9/2012) dự báo ở mức 1.100 tỷ USD - giảm đáng kể so với mức thâm hụt 1.300 tỷ USD trong tài khóa 2011 và 1.560 tỷ USD trong tài khóa 2010 song vẫn là mức cao nhất kể từ năm 1947 đến giai đoạn suy thoái kinh tế năm 2008.

CBO dự báo năm 2012 sẽ là năm thứ tư liên tiếp cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ bị thâm hụt trên 1.000 tỷ USD.

Theo cơ quan trên, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật thay đổi chính sách thuế và chi tiêu hiện nay của thì đến tài khóa 2013, thâm hụt ngân sách liên bang sẽ ở mức 585 tỷ USD và 345 tỷ USD vào năm 2014.

Nếu thay đổi quy định để áp dụng các mức thuế cao hơn và hạn chế chi tiêu của chính phủ thì sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp lại có chiều hướng tăng từ 8,5% hiện nay lên 8,9% trong quý cuối cùng của tài khóa 2012 và 9,2% trong quý cuối cùng của tài khóa 2013.

Nợ công của Mỹ dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh từ 15.200 tỷ USD hiện nay lên 21.600 tỷ vào năm 2022.

Ngay sau khi CBO công bố bản báo cáo, phe Cộng hòa đã lập tức công kích Tổng thống Barack Obama.

Hạ nghị sỹ Eric Cantor, thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện, khẳng định các chính sách của ông Obama đã thất bại trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, do vậy không tạo thêm nguồn thu và công ăn việc làm.

Ông Cantor cho rằng báo cáo của CBO đã cung cấp đủ các lý do để tiến hành một sự thay đổi quy định và chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục