CDC: Mỹ "không thể tránh khỏi" nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

CDC cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại Mỹ là "không thể tránh khỏi", trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc bất ngờ tăng nhanh trong vài ngày gần đây.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Nhà Trắng vẫn thường xuyên bác bỏ những lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Mỹ. Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ (CDC) mới đây đã cảnh báo rằng nguy cơ dịch bùng phát tại nước này là "không thể tránh khỏi".

CDC cho rằng những nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan ra ngoài Trung Quốc dường như đã thất bại, khi số ca nhiễm ở các quốc gia trên thế giới đã tăng vọt trong vài ngày gần đây./.

(Vietnam+)