Món quà tặng Speed

CĐV của Leeds tặng Gary Speed món quà ý nghĩa

Các cổ động viên của Leeds United đã hát vang bài ca về Gary Speed liên tục trong 11 phút ở trận đấu với Nottingham Forest.
Ở trận đấu giữa Leeds United và Nottingham Forest tại giải hạng nhất Anh diễn ra đêm qua, các cổ động viên của Leeds đã hát vang bài ca về Gary Speed liên tục trong 11 phút, tính từ phút 11 của trận đấu.

Sở dĩ họ chọn con số 11 vì khi còn chơi bóng cho Leeds, Gary Speed mang số áo 11.

Bài hát bị gián đoạn một chút khi Robert Snodgrass ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 nhưng ngay sau đó nó lại được các cổ động viên hát vang. Ở trận đấu này Leeds vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 4-0.

Speed bắt đầu khởi nghiệp trong màu áo Leeds United hồi năm 1988, lúc mới 19 tuổi. Tại sân Elan Road, ông đã ra sân 248 trận và giành được chức vô địch Anh mùa giải 1991-1991, giành danh hiệu vô địch giải hạng Nhất cũ (nay là Premier League) đầu tiên vào năm 1992 trước khi chuyển sang đầu quân cho Everton và sau đó là Newcastle United. Ông là cầu thủ đầu tiên đạt mốc 500 trận đấu tại Premier League.

[Cựu danh thủ Gary Speed "treo cổ tự sát" ở tuổi 42]

Chức vô địch năm 1992 là danh hiệu lớn duy nhất của Speed trong cả sự nghiệp rất dài, dù anh còn có các lần vào chung kết ở Cúp FA (với Newcastle năm 1998, 1999) và League Cup (với Leeds năm 1996 và Bolton năm 2004).

Hôm 27/11 vừa qua (giờ địa phương), cảnh sát đã phát hiện ra xác chết của Speed tại tư gia ở vùng Cheshire, miềm bắc xứ Wales. Huấn luyện viên đội tuyển Xứ Wales đã qua đời ở tuổi 42, để lại vợ và hai con. Đến giờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Speed vẫn là một câu hỏi lớn./.

Clip các CĐV Leeds hát vang tên Gary Speed:


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục