Celtic lên ngôi, giải vô địch Scotland kết thúc sớm do dịch COVID-19

Sau Ligue 1 của Pháp và Eredivisie Hà Lan, giải Ngoại hạng Scotland là giải bóng đá lớn tiếp theo của châu Âu phải kết thúc sớm do dịch COVID-19, với chức vô địch được trao cho Celtic.

Cuối tuần qua, các đội bóng thi đấu tại giải Ngoại hạng Scotland (Scottish Premiership) đã họp bàn và cùng nhau đi đến quyết định kết thúc sớm mùa giải, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo đó, chức vô địch đã được trao cho Celtic, trong khi Hearts sẽ phải xuống hạng.

Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, cách thức quyết định đội vô địch và xuống hạng được tính dựa trên số điểm trung bình của các đội bóng tính đến ngày 13/3.

Trước khi giải kết thúc sớm, Celtic vẫn đứng trên đội xếp thứ hai là Rangers FC, trong khi Hearts thua đội áp chót Hamilton Academical 4 điểm.

Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Scotland Neil Doncaster nhấn mạnh: "Điều cần tập trung bây giờ là tìm mọi cách để đưa các giải bóng đá trở lại một cách an toàn và sớm nhất có thể. Không ai có thể tưởng tượng được rằng sẽ khó khăn như thế nào để đưa bóng đá Scotland trở lại bình thường."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục