CENDI: Việt Nam luôn trong trái tim người Mexico

Tổng Giám đốc Hệ thống các Trung tâm giáo dục toàn diện trẻ thơ (CENDI) nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam luôn trong trái tim nhân dân Mexico.
Sau lễ bế mạc Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non lần thứ 12 vừa diễn ra tại thành phố Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon, nữ tiến sỹ Khoa học giáo dục Maria Guadalupe Rodriguez Martinez, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Lao động Mexico (PT), Tổng Giám đốc Hệ thống các Trung tâm giáo dục toàn diện trẻ thơ (CENDI) nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam luôn trong trái tim nhân dân Mexico.

Theo bà Martinez, trong quá khứ Mexico và Việt Nam đã từng cùng nhau chia sẻ nhiều thời điểm khó khăn và vất vả nhất. Ngày nay người Mexico rất vui mừng chứng kiến những kết quả to lớn trong xây dựng kinh tế của nhân dân Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao và hướng tới hiện đại hóa. Nhân dân Mexico rất cảm phục tinh thần lao động cần cù của người Việt Nam và đặc biệt đề cao tình đoàn kết của Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới.

Nhà khoa học Martinez nhấn mạnh: "Cá nhân tôi muốn tái khẳng định rằng Mexico luôn là người anh em của nhân dân Việt Nam."

Đề cập đến sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị chuyên đề về giáo dục mầm non, Tổng Giám đốc CENDI ca ngợi sự hiện diện của đoàn Việt Nam trong 10 kỳ hội nghị tổ chức tại thành phố Monterrey, nơi luôn đi đầu trong sự nghiệp giáo dục mầm non trên toàn quốc, khu vực Mỹ Latinh và thế giới.

Bà Martinez đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào sự nghiệp giáo dục mầm non nói chung; ca ngợi sự quan tâm và những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam liên quan tới thế hệ mai sau.

Trong suốt 46 năm qua, tiến sỹ Maria Guadalupe Rodriguez Martinez đã nhận được hơn 20 huân, huy chương trong nước và quốc tế vì chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Năm 2004, Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học giáo dục cho bà Martinez./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục