CEO Apple “ghi điểm” nhờ thăm nhà máy Foxconn

Sau một thời gian nắm quyền, CEO Tim Cook dường như đã xóa bỏ được nhiều hoài nghi khi ông vẫn duy trì thành công của Apple.
Sau khi đặt nền móng thành công cho hãng Apple trong suốt một thời gian dài nắm quyền, cố giám đốc điều hành (CEO) Steve Jobs đã được mọi người coi là “vị thuyền trưởng” huyền thoại trong lịch sử của “Quả táo.”

Khi Tim Cook lên giữ ghế CEO thay cho Jobs, rất nhiều câu hỏi đã đặt ra về việc liệu gương mặt mới này có đủ bản lĩnh chèo lái con thuyền Apple đi đúng hướng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hay không.

Tuy nhiên, sau một thời gian nắm quyền, CEO đương nhiệm Cook dường như đã xóa bỏ được rất nhiều hoài nghi khi ông vẫn duy trì được mạch thành công của Apple.

Với chuyến đi tới thăm nhà máy mới của Foxconn chuyên sản xuất iPhone tại Trịnh Châu, Trung Quốc, CEO Cook tiếp tục thể hiện những bước đi mang dấu ấn riêng của mình so với vị tiền bối.

Bên cạnh việc nhấn mạnh sự quan tâm của Apple với đối tác sản xuất chủ lực, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Cook còn thắp lên hy vọng khi hiện nay các nhà máy Foxconn đang bị cho là tồn tại quá nhiều vấn đề vi phạm đối với người lao động.

Dự kiến, Hiệp hội Bảo vệ Lao động (FLA) sẽ sớm phát hành một bản báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng nhân công tại Foxconn./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục