CEO BlackBerry: Tablet sẽ “chết” trong 5 năm nữa

Giám đốc điều hành BlackBerry bất ngờ đưa ra nhận định rằng tất cả máy tính bảng sẽ biến mất khỏi thị trường trong vòng 5 năm nữa.
Tại buổi hội thảo Milken Institute được tổ chức gần đây tại Los Angeles, Mỹ, Giám đốc điều hành Thorsten Heins của hãng BlackBerry đã bất ngờ đưa ra nhận định rằng tất cả máy tính bảng sẽ biến mất khỏi thị trường trong vòng 5 năm nữa.

Và đó là lý do để nhà sản xuất thiết bị Canada không cần phải đầu tư thêm nguồn lực vào mảng chế tạo máy tính bảng, sau khi sản phẩm máy tính bảng PlayBook của hãng này thất bại thảm hại trong quá khứ.

Vị lãnh đạo BlackBerry bày tỏ: “Trong 5 năm tới, tôi không nghĩ rằng có lý do nào để cho máy tính bảng tồn tại. Có thể người dùng vẫn sử dụng thiết bị có màn hình lớn, song đó không phải là máy tính bảng. Bản thân máy tính bảng không phải là một mô hình thiết bị hợp lý dành cho doanh nghiệp.”

Và để giải quyết vấn đề trên, CEO Heins tin rằng những thiết bị BlackBerry của họ sẽ là giải pháp thay thế.

“Trong 5 năm nữa, tôi cho là BlackBerry sẽ giữ vị trí dẫn đầu một cách tuyệt đối trong lĩnh vực điện toán di động,” vị thuyền trưởng của BlackBerry quả quyết đầy lạc quan.

Nếu thực tế trên xảy ra, thì tức là BlackBerry sẽ vượt qua được cả 2 nền tảng hàng đầu hiện nay là Google Android và Apple iOS chỉ trong vòng 5 năm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục