Cesare Prandelli ra mắt thất bại với tuyển Italy

Để thua Cote d'Ivoire bởi bàn thắng duy nhất của Kolo Toure, "thuyền trưởng" Prandelli đã có màn ra mắt thất bại ở tuyển Italy.
Bàn thắng duy nhất của Kolo Toure đã khiến cho cuộc cách mạng nhân sự của đội tuyển Italy dưới triều đại Cesare Prandelli có một sự khởi đầu không được suôn sẻ như mong đợi.

Ra quân với 3 cầu thủ Chiellini, De Rossi và Pepe là thường xuyên có tên trong đội hình của đội tuyển Italy tại World Cup 2010, Cesare Prandelli đã quyết tâm mang một cuộc cách mạnh lớn về nhân sự cho Azzurri.

Với những cái tên còn rất mới như thủ thành Sirigu, Balotelli hay sự trở lại của Cassano, người luôn bị Marcelo Lippi "hắt hủi," Italy đã chơi tốt và gây ấn tượng khá mạnh. Kiểm soát ít bóng (41%) nhưng các cầu thủ áo xanh là đội tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn (11 cú sút cầu môn) trong đó có một lần bóng đã chạm cột dọc sau cú sút xa khá táo bạo của hậu vệ cánh phải Marco Motta ở phút thứ 47.

Tuy nhiên, dù Cote d'Ivoire tấn công không hay nhưng lối chơi đơn giản của họ lại rất hiệu quả.

Trong suốt thời gian của trận đấu, đội bóng của huấn luyện viên François Zahoui chỉ có được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng với pha lập công của trung vệ Kolo Toure ở phút 54.

Sau một pha phối hợp bên cánh phải, bóng được Doumbia chuyền thẳng vào vòng cấm và Toure đã khôn khéo chọn vị trí rồi tung ra cú đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với thất bại 0-1, huấn luyện viên Cesare Prandelli đã có sự khởi đầu không như mong muốn. Tuy nhiên nhà cầm quân 53 tuổi không hề tỏ ra lo lắng với trận thua này. Theo cựu huấn luyện viên của Fiorentina, màn khởi đầu không suôn sẻ này sẽ có tác dụng tích cực nhiều hơn là tiêu cực cho cuộc cách mạng của Azzurri.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Lippi cũng đã từng thất bại trong trận ra mắt. Tôi hy vọng rằng trận thua này sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho cả đội trong tương lai. Các cầu thủ đã chơi với những gì tốt nhất mà họ có thể có. Cassano chơi tốt, Balotelli để lại dấu ấn trong trận mở màn," Prandelli phát biểu trên kênh truyền hình Rai sau khi trận đấu kết thúc.

"Điều quan trọng với Italy là chúng tôi phải chứng minh khả năng của mình hơn nữa. Nếu hàng công có thêm được sự hỗ trợ cần thiết, chúng tôi sẽ có được một kết quả khả quan hơn," ông nhấn mạnh./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục