Lộ diện ứng cử viên

CH Séc: Lộ diện ứng cử viên tổng thống triển vọng

Theo kết quả thăm dò dư luận, hai cựu Thủ tướng Jan Fisher và Milos Zeman đang là những ứng cử viên Tổng thống Séc triển vọng nhất.
Kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm nghiên cứu Median tiến hành và công bố ngày 7/9 cho thấy hai cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Jan Fisher và Milos Zeman hiện đang là những ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất lọt vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức tại nước này vào tháng 1/2013.

Theo kết quả trên, ở vòng một của cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Séc, ông Fisher dự kiến nhận được 34% số phiếu bầu, về thứ hai là ông Zeman với 20,5% số phiếu, đứng vị trí thứ 3 là nhà kinh tế Jan Sveinar - 10%, tiếp sau đó là Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Karel Swarsenberg và Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ xã hội Yizhi Dinstbir với 5,5 % số phiếu.

Ông Fisher sinh năm 1951, cựu Thủ tướng của một chính phủ tạm quyền trong bối cảnh Séc khủng hoảng chính phủ năm 2009.

Ông Zeman sinh năm 1944, từng giữ các cương vị Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc những năm 1996-1998 và Thủ tướng thời kỳ 1998-2002.

Theo Hiến pháp sửa đổi được Tổng thống Vaslaw Klaus ký ban hành hồi tháng 2 vừa qua, tổng thống mới Cộng hòa Séc sẽ do toàn dân đi bầu trực tiếp, thay vì do hai viện bầu như trước đây.

Tổng thống đương nhiệm của Séc, ông Klaus sẽ mãn nhiệm vào tháng 3/2013 tới và không thể tiếp tục tham gia tranh cử vì đã đảm nhiệm hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp (2003-2013)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục