CH Séc ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân

Thủ tướng Séc đã chỉ thị Tập đoàn năng lượng quốc gia CEZ ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân ở nước này trong thời gian tới.
Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng quốc gia CEZ lớn nhất Cộng hòa Séc, ông Daniel Benes tuyên bố Séc ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân và CEZ đang chuẩn bị mở rộng nhà máy điện nguyên tử Temelin song song với việc nâng cấp nhà máy điện hạt nhân Dukovany.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, tuyên bố trên của ông Benes đã được báo Mlada Fronta DNES đăng tải ngày 21/9.

Ông Benes khẳng định Thủ tướng Séc, Petr Necas đã chỉ thị CEZ phải chú trọng phát triển ngành khai thác than, ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân, trong khi giảm bớt tốc độ phát triển năng lượng Mặt Trời, phong điện và thủy điện.

Hai nhà máy điện nguyên tử Temelin và Dukovany đều được xây dựng theo thiết kế của Liên Xô cũ. Nhà máy Dukovany, với 4 tổ máy VVER-440 có công suất mỗi tổ máy 456-498 megawatt, được hoàn thành năm 1987, trong khi nhà máy Temelin mới đi vào hoạt động năm 2002 sau hơn 20 năm xây dựng, hiện có 2 tổ máy hoạt động với công suất mỗi tổ máy 2.000 megawatt.

Điều đáng lưu ý là tuyên bố trên đây của ông Bênét được đưa ra sau sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện nguyên tử Fukushima do thảm họa động đất và sóng thần gây ra ở Nhật Bản, khiến nhiều nước quyết định ngừng phát triển hoặc từ bỏ năng lượng hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục