CH Trung Phi: Bạo lực tái bùng phát làm hàng chục người thương vong

Các vụ đụng độ diễn ra tại thành phố miền Trung Bria, cách thủ đô Bangui 450km đã làm 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
CH Trung Phi: Bạo lực tái bùng phát làm hàng chục người thương vong ảnh 1Lực lượng gìn giữ hòa bình tuần tra tại thị trấn Bria, Cộng hòa Trung Phi ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 20/8, một bác sỹ địa phương cho biết đã có 13 người thiệt mạng trong một thị trấn ở Cộng hòa Trung Phi, trong bối cảnh số lượng thương vong tiếp tục gia tăng do bạo lực giáo phái đã làm dấy lên lo ngại về tội diệt chủng.

Các vụ đụng độ diễn ra tại thành phố miền Trung Bria, cách thủ đô Bangui 450km, giữa một nhóm nổi loạn có đa số là người Hồi giáo và một nhóm dân quân phần lớn là người Công giáo.

Bác sỹ Michel Ambapo nói với hãng tin AFP rằng: "Đã tìm thấy 13 thi thể vào hôm 19/8 sau khi diễn ra bạo lực giữa các lực lượng dân phòng và các nhóm đến từ Mặt trận phục hưng Cộng hòa Trung Phi (FPRC) của ông Abdoulaye Hissene. Ít nhất 20 người bị thương đã được đưa nhập viện." Tổng cộng, số lượng người chết ở Bria kể từ khi giao tranh nổ ra vài ngày trước "là khoảng 30 người."

Hiện Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) chưa đưa ra con số thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục