CH Trung Phi: Các nhóm vũ trang đối địch ký thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 23/12, 2 nhóm vũ trang đối địch tại vùng Tây Bắc của Cộng hòa Trung Phi đã ký kết thoả thuận ngừng bắn với vai trò trung gian hòa giải của Trung tâm đối thoại nhân đạo (HD).
CH Trung Phi: Các nhóm vũ trang đối địch ký thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi triển khai trên tuyến đường giữa Bouar và Bangui ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, 2 nhóm vũ trang đối địch tại vùng Tây Bắc của Cộng hòa Trung Phi đã ký kết thoả thuận ngừng bắn với vai trò trung gian hòa giải của Trung tâm đối thoại nhân đạo (HD).

Nhóm dân quân Chống Balaka, với đa số là người Cơ đốc giáo, và nhóm 3R - được thành lập nhằm bảo vệ cộng đồng thiểu số Peul, đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện cũng như chấm dứt các hoạt động thù địch và các vụ tấn công nhằm vào binh lính của nhau tại huyện Nana-Mambere​ thuộc khu vực Bouar.

HD cho biết thêm, thỏa thuận đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng vũ khí cũng như thực hiện bất cứ vụ tấn công nào như đốt phá làng mạc, nhà kho, đánh cắp gia súc, sát hại dân thường hoặc bất cứ hành động bạo lực nào khác.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thỏa thuận ngừng bắn trên là kết quả của 11 tháng trung gian hoà giải của HD, sẽ tạo điều kiện cho người dân và hàng hoá tự do lưu chuyển, tự do tiếp cận các cơ sở y tế, trường học và các công trình công cộng khác. Thỏa thuận cũng cho phép những người rời bỏ nhà cửa do bạo lực có thể trở về quê nhà.

Ông Alexandre Liebeskind, người đại diện của HD tại khu vực khẳng định thoả thuận trên mặc dù không giải quyết xung đột ở Cộng hòa Trung Phi, nhưng cho thấy sáng kiến hoà giải giữa các nhóm vũ trang có thể giúp mang lại hòa bình cho một số vùng của đất nước.

HD cam kết sẽ làm việc với tất cả các bên xung đột tại Cộng hòa Trung Phi để có thể ký được thêm những thoả thuận ngừng bắn như vậy.

Là một trong số những nước nghèo nhất trên thế giới, Cộng hòa Trung Phi chìm vào bất ổn do xung đột giữa Hồi giáo và Cơ đốc giáo sau vụ lật đổ Tổng thống Francois Bozize​ năm 2013.​

Thủ đô Bangui tương đối yên bình, nhưng hầu hết các tỉnh thành còn lại đều thuộc quyền kiểm soát của các nhóm dân quân đang đối đầu với nhau để tranh giành các nguồn lợi như kim cương và gia súc.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 3/4 trong số 4,7 triệu dân của nước này đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.

Cộng hòa Trung Phi đứng ở vị trí cuối cùng (thứ 188) về chỉ số phát triển con người của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục