CH Trung Phi: Phiến quân Seleka chiếm thị trấn Sibut

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Seleka của Cộng hòa Trung Phi đã dùng vũ lực chiếm một thị trấn ở phía Bắc thủ đô Bangui.
CH Trung Phi: Phiến quân Seleka chiếm thị trấn Sibut ảnh 1Lực lượng Pháp tại Bangui. (Nguồn: AFP)

AFP dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết ngày 30/1, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Seleka của Cộng hòa Trung Phi đã dùng vũ lực chiếm một thị trấn ở phía Bắc thủ đô Bangui, khiến dân thường phải bỏ chạy trong hoảng loạn.

Theo một nguồn tin quân cảnh, khoảng 50 xe chở các tay súng Seleka đêm 29/1 đã bao vây thị trấn Sibut, cách thủ đô Bangui 180 km về phía Bắc và ra tay tàn bạo với dân thường.

Nhóm gồm hầu hết chiến binh Hồi giáo này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn trên trong ngày 30/1.

Cùng ngày, Chính phủ Algeria cam kết sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển quân cho Phái bộ quốc tế hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi (MISCA).

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đã công bố quyết định trên trước Hội đồng hòa bình và an ninh (CPS) thuộc Liên minh châu Phi (UA), ngày 30/1 tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục