Cha chém chết con đẻ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

Cha chém chết con đẻ vì mâu thuẫn tranh chấp đất

Do có mâu thuẫn với con trai về việc tranh chấp đất đai, người cha đã chém nhiều nhát vào con trai đang ngủ trong chòi rẫy gần nhà.
Chiều 2/10, Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thế (sinh năm 1963, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho biết, từ năm 2008 đến nay, do có mâu thuẫn với con trai là Hoàng Minh Đông (sinh năm 1986, ngụ cùng xã) về việc tranh chấp đất đai nên giữa hai cha con Thế và Đông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông này nảy sinh ý định giết con khi thời gian sau này Đông nhiều lần dọa giết cha ruột của mình.

Khoảng 0 giờ ngày 2/10, Thế mang theo dao phay chạy xe máy vào chòi rẫy gần nhà nơi Đông đang ngủ cùng bạn mình là Hoàng Văn Triệu (sinh năm 1991, ngụ Phú Văn).

Tới nơi, Thế lấy điện thoại bật đèn pin lên soi nhìn thấy con trai đang ngủ liền cầm dao chém nhiều nhát vào người Đông khiến Đông giật mình bỏ chạy được vài mét thì gục ngã. Lúc này, Triệu thấy Đông bỏ chạy định bỏ chạy theo thì cũng bị Thế cầm dao chém liên tiếp vào người gục ngã.

Không dừng lại ở đó, sau khi Triệu đã nằm bất động, Thế tiếp tục chạy lại chỗ Đông chém con trai ruột của mình cho tới khi Đông tử vong.

Riêng anh Triệu bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi gây án, đối tượng Thế bỏ chạy khỏi hiện trường, Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đối tượng này đã bị lực lượng công an tóm gọn./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục