Cha cưỡng bức con gái trong suốt hơn 30 năm

Một người đàn ông 60 tuổi, sống tại bang Victoria, Australia đã bị cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp con gái của mình trong 30 năm qua.
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi sinh sống tại bang Victoria của Australia đã bị cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp và loạn luân với chính con gái của mình trong suốt 30 năm qua.

Tên tuổi của người này tạm thời chưa được tiết lộ.

Hiện cảnh sát điều tra tại Latrobe Valley đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác nhận người đàn ông này chính là cha ruột của bốn đứa trẻ do con gái y sinh ra.

Dự kiến, "yêu râu xanh" này sẽ phải đối mặt với khoảng 80 tội danh, trong đó có tội cưỡng hiếp và đe doạ giết người, khi bị đưa ra xét xử tại tòa án vào tháng 11 tới.

Bộ trưởng Dịch vụ cộng đồng của bang Victoria, bà Lisa Neville cho biết những cáo buộc trên khiến dư luận kinh hoàng và yêu cầu phải có một báo cáo khẩn cấp về vụ việc này.

Bà nói: "Tôi không rõ liệu cảnh sát, chính phủ hoặc các cơ quan khác đã có biện pháp gì trong hơn 30 năm qua. Vụ án này đã xảy ra trong 30 năm và hiển nhiên là một ưu tiên xem xét hàng đầu".

Vụ việc trên khiến dư luận nhớ lại Josef Fritzl, kẻ loạn luân người Áo đã lĩnh án chung thân vì tội giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 24 năm./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục