Cha đẻ Thủ tướng Renzi bị điều tra vì tội gian lận tài chính

Ông Tiziano Renzi, cha đẻ của đương kim Thủ tướng Italy Renzi, đang bị điều tra vì một loạt tội danh liên quan đến gian lận tài chính ở công ty do ông làm chủ.
Cha đẻ Thủ tướng Renzi bị điều tra vì tội gian lận tài chính ảnh 1Ông Tiziano Renzi, cha của Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Il Fatto Quotidiano)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích nguồn nhật báo Il Fatto Quotidiano cho biết, ông Tiziano Renzi, cha đẻ của đương kim Thủ tướng Italy Matteo Renzi, đang bị điều tra vì một loạt tội danh liên quan đến gian lận tài chính ở công ty do ông làm chủ.

Theo tờ báo này, trong những ngày qua, ông Tiziano Renzi đã liên tục phải trả lời các câu hỏi thẩm vấn của các công tố viên Viện công tố Genoa, miền Tây Bắc Italy, liên quan đến các giao dịch chuyển tiền mà cơ quan điều tra cho là mờ ám của công ty Chil Post mà cha đẻ Thủ tướng Italy làm chủ.

Cảnh sát tài chính cũng đã tịch thu một loạt giấy tờ tài chính liên quan đến sự phá sản của doanh nghiệp này, cũng như sự dính líu của một quỹ tín dụng ở Pontassieve, quê của Thủ tướng Renzi.

Cảnh sát cho rằng, người đứng đầu của quỹ này, là một nhân vật rất gần gũi với ông Thủ tướng Matteo Renzi.

Theo các nhà điều tra, ông Tiziano Renzi, 63 tuổi, trước khi tuyên phá sản doanh nghiệp của mình vì không thể trả được khoản nợ 1,3 triệu euro, vào tháng 11/2013, đã kịp tẩu tán một phần bất động sản của mình cho Eventi6, công ty do vợ ông làm chủ sở hữu với giá 3,9 triệu euro.

Viện công tố Genoa cho rằng, đây là một hình thức gian lận trong phá sản, khi con nợ trốn chủ nợ bằng cách bán đi các tài sản của mình một cách mờ ám, nhằm tránh bị xiết nợ.

Il Fatto Quotidiano cho biết rằng, trong cuộc điều tra, ông Tiziano Renzi đã khẳng định rằng con trai ông, Thủ tướng Renzi, hoàn toàn vô can trong vụ này.

Ông cũng phủ nhận việc có gian lận trong quá trình tuyên phá sản của doanh nghiệp Chil Post và không thừa nhận có sự đồng lõa của vợ mình trong việc này. Các nhà điều tra cũng đang mở rộng vụ án, bắt đầu chú ý đến nhiều công ty khác mà gia đình Renzi sở hữu, đặc biệt là công ty Eventi6 của mẹ Thủ tướng Renzi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục