Chăm lo cho nạn nhân dioxin đón Tết Canh Dần

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai chương trình giúp các nạn nhân chất độc da cam trong cả nước đón Tết.
Ngày 28/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho biết, hội đã triển khai chương trình giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước đón Tết Nguyên đán Canh Dần.

Năm nay, Trung ương Hội VAVA trích từ nguồn kinh phí vận động được, tặng quà Tết cho các nạn nhân ở 14 tỉnh khó khăn nhất; 5 trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và 20 cá nhân.

Hội VAVA đã nhận được sự giúp đỡ, đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nên kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân đã được tăng lên. Các tỉnh, thành hội sẽ lo phần quà cho các nạn nhân, mỗi tỉnh sẽ tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá tối đa là 500.000 đồng.

Tại Bắc Ninh và Tiền Giang còn hỗ trợ làm nhà giúp các gia đình nạn nhân có nhà mới đón Tết. Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam của Việt kiều Pháp cũng sẽ tặng quà đón Tết cùng kinh phí nuôi dưỡng một số nạn nhân tại Nam Định.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đang tích cực triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm thứ 12.

Trung ương Hội hỗ trợ phần kinh phí lên tới gần 1 tỷ đồng cho 41 tỉnh, thành phố. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng sẽ tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Canh Dần.

Mỗi tỉnh, thành Hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp giúp đỡ nạn nhân da cam từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Đối với các tỉnh, thành hội kết nghĩa với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ thăm và tặng quà cho 200-300 hộ gia đình nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số.

Hai mô hình của Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ người nghèo và nạn nhân da cam đón Tết là "Cặp bánh chưng xanh tặng người nghèo", "Áp ấm chữ thập đỏ ngày Tết" được các tổ chức, cá nhân hảo tâm tích cực hưởng ứng.

Cộng đồng người dân đã quyên góp tiền mặt, gạo, bánh, mứt, kẹo cùng nhiều chăn, màn, quần áo giúp các gia đình nghèo, gia đình có nạn nhân da cam đón Tết./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục