Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

TP.HCM tích cực chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách và có đời sống khó khăn, với phần quà trị giá cao nhất là 1,2 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng chăm lo Tết cổ truyền Canh Dần 2010 cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, cán bộ công nhân viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp và dân nghèo.

Thành phố chi mức quà Tết 600.000 đồng/người từ ngân sách cho cán bộ, công chức, nhân viên hành chính sự nghiệp không có thu, các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ cấp cơ sở; cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác tại các đơn vị công lập thuộc ngành giáo dục-đào tạo, y tế thành phố.

Các đối tượng chính sách là cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương-bệnh binh nặng đặc biệt được nhận phần quá trị giá 1,2 triệu đồng.

Mức 750.000 đồng được áp dụng đối với thân nhân của 2 liệt sĩ, thương binh nặng 1/4, bệnh binh 1/3, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các tử tù, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng và người có công với cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng.

Mức 500.000 đồng đối với bệnh binh 2/3, quân nhân bệnh nghề nghiệp 3/3 cũ, thân nhân liệt sĩ hưởng định suất cơ bản, diện thờ cúng liệt sĩ đã được công nhận, thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ...

Thành phố cũng quyết định mức chi 500.000 đồng đối với các hộ dân nghèo thật sự khó khăn; 400.000 đồng đối với người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên; diện trợ cấp xã hội thường xuyên, mất sức lao động có thời hạn chuyển sang hưởng trợ cấp xã hội.

Tổ chức họp mặt, đi thăm, chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, lão thành cách mạng, cơ sở cách mạng cũ, gia đình có công với cách mạng, dân nghèo…

Ban Quản lý các Khu chế xuất-khu công nghiệp thành phố (Hepza), Hiệp hội các doanh nghiệp và Quỹ hỗ trợ công nhân thành phố hỗ trợ 5.500 vé xe, tàu về quê cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết; tổ chức các phiên chợ xuân, vui Tết, ngày hội mừng xuân, chương trình văn nghệ tại 13 khu công nghiệp; tặng 2.000 vé cho công nhân tham quan các khu vui chơi, giải trí.

Hepza còn phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm và tặng 1.500 phần quà, trị giá 300.000 đồng/phần, cho công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ không có điều kiện về quê ăn Tết./.

Lê Bá Lư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục