Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Dịp Tết Nhâm Thìn 2012, Long An tăng mức trợ cấp 100.000 đồng so với năm 2010, cho các đối tượng chính sách, với vốn hỗ trợ 54 tỷ đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, tỉnh Long An tăng mức trợ cấp 100.000 đồng so với năm 2010, cho cán bộ hưu trí, mất sức lao động và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 54 tỷ đồng.

Mức trợ cấp cán bộ hưu trí, mất sức lao động từ 81% trở lên là 600.000 đồng; cán bộ viên chức lao động, bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 80% trở xuống là 500.000 đồng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến từ trần là 500.000 đồng; liệt sỹ (không còn thân nhân chủ yếu), con của liệt sỹ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 400.000 đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Long An hỗ trợ Tết hơn 21.800 hộ nghèo với mức 500.000 đồng/hộ; đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ cán bộ, công chức Nhà nước, mỗi người 600.000 đồng.

Tại tỉnh Kiên Giang đã trích kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, gia đình thương binh-liệt sỹ, gia đình có công với nước tiêu biểu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động 10.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 350.000-500.000 đồng hỗ trợ cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết.

Tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu; vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Tạo điều kiện cho công dân tỉnh Kiên Giang và công dân các tỉnh Kampot, Kev, Shihanouk, Koh kong (Campuchia) qua lại biên giới trong dịp Tết, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các tỉnh nói trên qua lại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành vào đến các huyện, thị xã giáp biên và thành phố Rạch Giá tham quan, du lịch, vui Xuân, đón Tết.

Từ ngày 18-29/1 tới, tỉnh cho phép các phương tiện ôtô, môtô có đủ điều kiện qua lại biên giới; đồng thời phải làm thủ tục tạm nhập, tái xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khương, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết cùng với sự chăm lo trực tiếp từ phía các doanh nghiệp, năm nay, tỉnh mua 6.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người xa quê không về Tết.

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương lên chương trình đưa “chuyến xe nghĩa tình mang xuân Bình Dương về quê,” nhằm hỗ trợ công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn được về quê nhà đón Tết Nhâm Thìn. Dự kiến 26 Tết, các chuyến xe sẽ khởi hành đưa khoảng 400-500 công nhân về quê ăn Tết.

Phó giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Nguyễn Phòng Trung cho biết tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có gần 500 doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân 3,2 triệu đồng/ người, đặc biệt, có đơn vị công bố mức thưởng lên đến 130 triệu đồng - mức thưởng Tết cao nhất trong số các doanh nghiệp đã công bố.

Bình quân mức thưởng Tết tại các doanh nghiệp trong nước dao động từ 2-2,2 triệu đồng/người; trong đó, cao nhất là ở mức 111 triệu đồng/ người. So với những năm trước đây, mức thưởng Tết cho người lao động năm nay tăng khoảng 10-15%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục