Champions League vào vòng knock-out: Sức mạnh của kẻ nhiều tiền

Đã từ nhiều năm nay, UEFA thảo luận về việc sẽ thành lập một giải đấu dành cho những câu lạc bộ tiếng tăm nhất, nhiều tiền nhất từ các nền bóng đá lớn và sẽ đặt tên cho nó là Super-liga.
Kết quả bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League. (Nguồn: UEFA)
Kết quả bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League. (Nguồn: UEFA)

Đã từ nhiều năm nay, UEFA thảo luận về việc sẽ thành lập một giải đấu dành cho những câu lạc bộ tiếng tăm nhất, nhiều tiền nhất từ các nền bóng đá lớn và sẽ đặt tên cho nó là Super-liga.

Tuy nhiên, nhằm không để cho khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng lớn hơn gây ảnh hưởng đến giải quốc nội, nhiều câu lạc bộ đã từ chối điều đó, trong đó có tân chủ tịch FC Bayern Herbert Hainer.

Phát biểu gần đây, vị chủ tịch này khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu ở Bundesliga."

Những tranh luận gay gắt và ầm ỹ về giải đấu này dần lắng xuống, không phải là người ta không muốn có nó nữa, mà ngược lại - nó đã có rồi. Đó chính là vòng knock-out Champions League.

Lần đầu tiên, vòng 1/8 Champions League chỉ còn lại các đội bóng đến từ 5 giải đấu lớn nhất và giàu có nhất châu Âu là Anh ( 4 đội), Tây Ban Nha (4 đội), Đức (3 đội), Italy (3 đội), và Pháp (2 đội).

Đây chỉ là một sự trùng hợp nhưng nó được phân bổ đúng y như theo "Club-Powerrangking" của UEFA.

Champions League vào vòng knock-out: Sức mạnh của kẻ nhiều tiền ảnh 1Ajax bị loại ngay từ vòng bảng. (Nguồn: Getty Images)

Ở mùa giải năm ngoái, khi bước vào giai đoạn, hai đội "chiếu dưới" nằm ngoài 5 giải đấu hàng đầu này góp mặt là FC Porto và Ajax Amsterdam.

"Ngựa ô" Ajax Amsterdam với lối đá tươi mới, trẻ trung làm nhiều người thán phục khi chọc tức các "ông lớn" và vào đến tận bán kết. Nhưng ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, họ đã bị đục khoét và rút ruột hết những 'linh hồn' của đội bóng. 

Ajax không thể giữ được và phải bán đi de Jong sang Barcelona với giá 75 triệu euro và de Ligt sang Juventus, 85 triệu euro, đây là một số tiền rất lớn nhưng số tiền này không thể giúp Ajax mua được một thành tích tương tự vào mùa giải năm sau.

[Vòng 1/8 Champions League: Real gặp Man City, Chelsea đụng Bayern]

Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội thể hiện ngay trong bóng đá và Champions League đã trở thành sân chơi dành riêng cho những người giầu, cánh cửa của nó gần như đã đóng sập với phần còn lại. Một đội bóng nhỏ nào ở châu Âu có thể lọt vào đây là khó tới mức gần như không thể.

Thêm vào đó, UEFA thay đổi luật chơi. Nếu như từ trước đến nay, tất cả các đội bóng tham gia Champions League phải nộp danh sách cầu thủ và họ sẽ thi đấu cho đến hết mùa. ai không có tên trong danh sách này sẽ không được ra sân.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, UEFA cho phép các đội có thể bổ xung thêm tới 3 cầu thủ mới mua về trong thời gian chuyển nhượng mùa Đông. Nói về vấn đề này, truyền thông Áo đăng bài: "Đàn 'Diều hâu' đang lượn trên bầu trời Salzburg" với giọng điệu chất chứa cay đắng. 

Ngôi sao mới nổi của RB Salzburg Erling Haaland (19 tuổi) sau hàng loạt trận thi đấu xuất sắc đã được các câu lạc bộ Anh và Đức nhòm ngó, săn đón và sau đó đã lên máy bay riêng đến Đức để đàm phán trong sự lựa chọn  Dortmund hay  RB Leipzig?

Champions League vào vòng knock-out: Sức mạnh của kẻ nhiều tiền ảnh 2Sau 6 trận toàn thắng ở vòng bảng, Bayern Munich đã thu về tổng cộng 74,19 triệu euro tiền thưởng. (Nguồn: Getty Images)
 

Sau 6 trận toàn thắng ở vòng bảng, Bayern Munich đã thu về tổng cộng 74,19 triệu euro tiền thưởng. Nếu như tính cả tiền truyền hình từ TV-Markpool được UEFA chia cuối mùa, toàn bộ số số tiền họ kiếm được cho đến thời điểm này ít nhất đã là 100 triệu euro.

Một đội bóng nhỏ ở châu Âu liệu có thể cạnh tranh với họ? Nhiều người hâm mộ có thể lấy làm tiếc nhưng đây là luật của thị trường. Mà luật của thị trường không bao giờ do người nghèo quyết định. Nói một cách khác, nó cho phép những CLB có tiền được 'đục khoét một cách tàn bạo'' hơn nữa...

Mùa Xuân năm sau, khi UEFA Champions League bắt đầu trở lại, người hâm mộ nóng lòng chờ đợi những trận cầu "kinh điển" như Real-Manchester City, Dortmund-PSG hay cặp đấu còn nhiều duyên nợ Chelsea-Bayern. 

Hoàn toàn sạch bóng các đội bóng nghèo, những câu lạc bộ mà giá trị đội hình không vượt quá con số 150 triệu Euro. Một số câu lạc bộ khác, có giá trị cao hơn như Bayer Levekusen (415,3 triệu Euro); Ajax Amxtecdam (375,8 triệu Euro), Benfica Lisbon (320 triệu Euro) và cay đắng nữa là Inter Milan (632,9 triệu Euro) thì đen đủi rơi vào bảng đấu mà người 2 câu lạc bộ trên lại "chót" có giá trị cao hơn họ./.

 
Champions League vào vòng knock-out: Sức mạnh của kẻ nhiều tiền ảnh 3Giá trị đội hình tất cả các đội tham gia Champions League mùa này. (Nguồn: TransferMark)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục