Chấn chỉnh để tổ chức các mùa giải bóng đá chuyên nghiệp tốt hơn

Để chuẩn bị tốt cho mùa giải 2020, Công ty VPF kiến nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Phố Hiến và Thanh Hóa ở V-League. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Phố Hiến và Thanh Hóa ở V-League. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019.

Khai mạc hội nghị, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty VPF, khẳng định mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019 đánh dấu bước khởi sắc ấn tượng về công tác truyền thông, truyền hình ở cả ba giải đấu vô địch quốc gia, Hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia. Điều này giúp cho hình ảnh các giải đấu được nâng lên rõ rệt, phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Cùng với đó, công tác tổ chức các trận đấu ngày càng được nâng cao. Một số trận có chất lượng chuyên môn rất cao, nhất là những trận đấu tranh chấp nhóm đầu và những đội nhóm cuối bảng xếp hạng ở cuối mùa giải đã thu hút số lượng lớn khán giả đến xem, cổ vũ; có trận lên tới khoảng 20.000 người như sân Thiên Trường (Nam Định); một số sân duy trì lượng khán giả đến cổ vũ ổn định như Hàng Đẫy (Hà Nội), Pleiku (Gia Lai)…

Công ty VPF và Ban điều hành Giải luôn chú trọng công tác dự báo đặc điểm, tính chất của từng vòng đấu, trận đấu có tính chất tranh đua về thứ hạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn cho trận đấu. Từ những dự báo trên, các đơn vị liên quan đã kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, giúp các trận đấu diễn ra đúng kế hoạch, an ninh được đảm bảo.

VPF tiếp tục ký kết hợp đồng bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, giám sát, trọng tài tham dự mùa giải. Chế độ bảo hiểm được chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời khi cầu thủ bị chấn thương…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mùa giải 2019 vẫn còn bộc lộ một số điểm thiếu sót ngoài mong đợi. Nhức nhối nhất vẫn là hình ảnh ban tổ chức trận đấu để các cổ động viên đốt pháo sáng trên sân; vi phạm quy định an ninh, an toàn; để khán giả quá khích chạy vào sân khi trận đấu đang diễn ra; ném chai lọ, vật lạ xuống sân; có những lời lẽ thiếu văn hóa phản ứng trọng tài hoặc để khán giả tràn xuống sân sau trận đấu...

[Việt Nam quyết giành kết quả tốt nhất ở vòng loại U19 châu Á 2020]

Thời gian tới, Công ty VPF và Ban điều hành các giải sẽ cùng các câu lạc bộ rút kinh nghiệm, kiên quyết chấn chỉnh, sửa chữa nhằm tổ chức những mùa giải tiếp theo được tốt hơn. Ban Tổ chức chủ động đẩy mạnh xúc tiến, tìm kiếm đối tác, đơn vị tài trợ cho các giải đấu, bảo đảm nguồn tài chính phục vụ công tác tổ chức và sự phát triển ổn định, bền vững...

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho mùa giải 2020, Công ty VPF kiến nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã được các câu lạc bộ góp ý, bổ sung; tiếp tục hoàn thiện quy định kỷ luật bổ sung các điều, khoản xử phạt phù hợp, đảm bảo tính nghiêm minh của giải đấu…

Ngoài ra, Công ty VPF đề nghị các câu lạc bộ chủ động việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa sân thi đấu, dàn đèn, hệ thống âm thanh, các phòng chức năng, các cửa kiểm soát khán giả vào sân, lắp đặt hệ thống camera khu cổ động viên khách để quản lý, theo dõi, xử lý kịp thời khi có các hành động vi phạm quy chế, điều lệ giải…

Công ty VPF và các cơ quan liên quan phấn đấu tổ chức trận siêu cúp năm 2019 và lễ khai mạc các Giải vô địch quốc gia, Hạng Nhất quốc gia, cúp quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra. Mục tiêu phấn đấu 100% các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia, Cúp quốc gia và 80% ở Hạng Nhất quốc gia được truyền hình trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục