Chân robot - hy vọng mới dành cho người bại liệt

Hai nhà khoa học New Zealand vừa công bố sản phẩm mới của họ là chân robot, giúp người bại liệt cả hai chân có thể đi bộ trở lại.
Hai nhà khoa học New Zealand vừa công bố một sản phẩm mới của họ là chân robot, có thể giúp người bại liệt cả hai chân đi bộ trở lại.

Cách họ công bố phát minh của mình khá ấn tượng: Họ thử nghiệm công khai chân giả điều khiển bằng điện tử này trên đường phố hôm 15/7.

Hai nhà sáng chế Richard Little và Robert Irving đặt tên cho chân robot là Rex. Hai chân nặng 38kg, được xem là chân robot đầu tiên trên thế giới có khả năng giúp người sử dụng lên và xuống cầu thang, đứng, ngồi, tiến, lùi hay bước sang ngang. Trong tương lai, Rex sẽ thay thế xe lăn.

Hayden Allen đã được chọn là người đầu tiên thử nghiệm chân giả Rex. Allen 23 tuổi, bị liệt từ 5 năm trước sau một tai nạn xe máy. Với chân Rex, anh đã đứng lên được, đi lại và cảm thấy như một người bình thường.

Từng là thợ máy (người gốc Scotland), Richard Little và Robert Irving đã mất bảy năm và số tiền 7,1 triệu USD để phát triển Rex, xuất phát từ ý tưởng bộ phim "Người ngoài hành tinh" (Aliens).

Hiện nay, Rex mới chỉ được bán tại New Zealand với giá 150.000 USD. Công ty Rex Bionics, nơi sản xuất Rex, cho biết sẽ bán sản phẩm này ra thị trường thế giới từ năm 2011 và sẽ cân nhắc khả năng tăng giá lên 250.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục