Chân sút nội đắt nhất lịch sử đã "cạn tình" với Hải Phòng

Sau thắng lợi 2-1 của Hải Phòng trước Đà Nẵng, tiền đạo Quang Hải đã khẳng định anh sẽ nói chuyện lại với huấn luyện viên Dylan Kerr về tương lai của mình.
Chân sút nội đắt nhất lịch sử đã "cạn tình" với Hải Phòng ảnh 1Quang Hải cho rằng anh không được công nhận và tin tưởng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngay sau thắng lợi 2-1 của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng chiều qua (26/2), tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã khẳng định anh sẽ nói chuyện lại với huấn luyện viên Dylan Kerr về tương lai của mình.

Sau sự ra đi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, tương lai của Quang Hải đã bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Tiền đạo nội hay nhất V-League 2010 có dấu hiệu chán chường ở đất cảng.

Ông Tuấn chính là huấn luyện viên cũ của Khatoco Khánh Hòa, đội bóng quê hương Quang Hải. Việc ông Tuấn rời Hải Phòng hồi đầu mùa nhường chỗ cho Dylan Kerr đã khiến nhóm cầu thủ Khánh Hòa tại Hải Phòng gặp khó khăn. Trước Quang Hải, đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài cũng đã tuyên bố sẽ chia tay Hải Phòng vào cuối mùa.

Chia sẻ với báo giới, Quang Hải nói: “Người ta cứ nghĩ là Hoàng Anh Tuấn ra đi thì Hải sẽ không thi đấu hết mình. Bằng chứng là ở những trận đấu vừa qua, Hải thi đấu rất nỗ lực nhưng họ vẫn không công nhận. Ngay cả Dylan theo Hải rất nhiều trong hơn một năm nhưng ông vẫn không tin Hải.

Hải không thể nào nói với mọi người là Hải có tập luyện hay không được. Khi Hải vào sân thi đấu, Hải luôn thi đấu rất tốt, nỗ lực hơn nhiều trong tất cả các trận đấu. Nhưng theo Hải, người ta luôn nghĩ rằng khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đi thì Hải không thi đấu.”

Quang Hải tiếp tục nói về tương lai: “Trước mắt, Hải sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu nốt một năm hợp đồng ở đây. Nếu huấn luyện viên Dylan không còn niềm tin ở Hải thì nên tạo điều kiện cho Hải đi một môi trường mới để Hải tiếp tục sự nghiệp của Hải vì Hải năm nay đã 30 tuổi rồi.

Các huấn luyện viên Tây thích nói thẳng. Thời gian tới đây, Hải sẽ gặp huấn luyện viên Dylan để trao đổi về chuyện này.”

Quang Hải từng gia nhập Navibank Sài Gòn với bản hợp đồng trị giá 9 tỷ - kỷ lục của bóng đá Việt Nam cho một tiền đạo nội binh. Nhưng sau ánh hào quang ở AFF Cup 2008 và V-League 2010 (13 bàn, vua phá lưới nội), Quang Hải đã dần sa sút. Có vẻ như, ngày tiền đạo này chia tay Hải Phòng đã không còn xa.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục