Chanathip Songkrasin - 'con dao hai lưỡi' của đội tuyển Thái Lan

Chuyên gia bóng đá Teerapatra Rundhasevi cho rằng Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái," là một vũ khí lợi hại nhưng cũng có thể là yếu điểm của đội tuyển Thái Lan.
Chanathip Songkrasin - 'con dao hai lưỡi' của đội tuyển Thái Lan ảnh 1Chanathip Songkrasin có thể là "con dao hai lưỡi" của huấn luyện viên Akira Nishino. (Ảnh: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bangkok, truyền thông Thái Lan đã thể hiện sự tự tin về sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino trước thềm cuộc đối đầu với Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu diễn ra ngày 5/9 này có tính chất quan trọng và sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng G.

Người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đồng thời là chủ biên của FOX Sports Asia phiên bản Thái Lan, ông Teerapatra Rundhasevi tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Nishino sẽ giành chiến thắng khi được thi đấu trên sân nhà Thammasat.

Ông Teerapatra nhận định: "Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Đội tuyển Việt Nam luôn là đối thủ khó chịu với Thái Lan. Đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng tôi tin dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Thái Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Việt Nam."

Cũng theo chuyên gia bóng đá này, tiền vệ Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi Thái," sẽ là “vũ khí” lợi hại trên hàng tấn công nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu của đội tuyển Thái Lan.

[Chân dung 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan]

Ông Teerapatra giải thích: "Chính vì là ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển, Chanathip sẽ bị chú ý nhiều nhất. Cậu ấy không tránh khỏi việc bị Việt Nam vô hiệu hóa. Tôi nghĩ chìa khóa của trận đấu sẽ là Teerathon Bunmathan."

Cựu danh thủ Assadang Panikkabutr cũng đưa ra quan điểm rằng Thái Lan dường như quá phụ thuộc vào Chanathip Songkrasin, cầu thủ hay nhất của bóng đá Thái hiện nay. Do đó, sẽ rất khó khăn để ông Nishino tìm người thay thế vai trò của Chanathip nếu tiền vệ này gặp chấn thương.

Bóng đá Thái Lan đang phải chịu khá nhiều sức ép khi không đạt được thành tích như mong đợi và để Việt Nam vượt lên trong thời gian gần đây.

Tháng 6 vừa qua, Thái Lan đã thua Việt Nam 0-1 tại Cúp Nhà vua Thái Lan (King’s Cup) 2019. Chanathip Songkrasin cho rằng thất bại này chính là động lực để anh và các đồng đội cố gắng giành chiến thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục